Bắc Kinh lên án Mỹ «quân sự hóa» Biển Đông

media
 
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (trái) trên chiếc P-8A Poseidon bay giám sát Biển Đông suốt 7 giờ, ngày 18/07/2015.REUTERS/Tyler R. Fraser/U.S. Navy/Handout


Theo RFI
Thụy My
ngày 30-07-2015 13:26  
 
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 30/07/2015 lên án Hoa Kỳ « quân sự hóa » Biển Đông, khi tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận hải quân tại vùng biển này.
Bắc Kinh đã nhiều lần đòi Washington không nên can dự vào các tranh chấp tại Biển Đông. Ở vùng biển này, từ năm ngoái Trung Quốc đã tăng tốc bồi đắp và xây dựng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa khiến các nước trong khu vực phải cảnh báo, và Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích.
Chính quyền Obama đã yêu cầu Bắc Kinh ngưng mở rộng và quân sự hóa các đảo đang bị Trung Quốc kiểm soát, tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua các phương thức hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Trung Quốc rất bực tức trước việc Mỹ đưa tàu chiến và máy bay đến khu vực Biển Đông, mà Bắc Kinh vẫn cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình. Trung Nam Hải lại càng phẫn nộ hơn khi Đô đốc Mỹ Scott Swift tuyên bố đã hiện diện trên một chuyến bay giám sát Biển Đông trong tháng này.
Về phía Washington đã tăng cường việc hợp tác quân sự, trong đó có những cuộc tập trận với các đồng minh trong khu vực như Philippines.
Bắc Kinh yêu sách chủ quyền 90% diện tích Biển Đông, tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Trung Quốc đã hối hả cải tạo nhiều rạn san hô và đảo đá ngầm đang chiếm đóng tại Trường Sa, tăng diện tích lên gấp năm lần, xây dựng cả phi đạo và hải cảng - theo các hình ảnh vệ tinh gần đây chứng tỏ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện