Nga nhanh chóng oanh kích ở Syria

You need to install Flash Player to play this content.
null
Theo BBC
30 tháng 9 2015
Vài giờ sau khi Thượng viện Nga chuẩn thuận việc triển khai hoạt động quân sự tại Syria hôm 30/09, không quân Nga đã oanh kích gần Homs.
Trước đó trong ngày Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, nhất trí chuẩn thuận việc triển khai binh lính tại Syria, mở đường cho việc tiến hành các cuộc không kích nhắm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Nay Tổng thống Vladimir Putin được quyền triển khai các lực lượng quân sự của Nga tại Syria, Sergei Ivanov, quan chức cao cấp từ Điện Kremlin nói hôm thứ Tư.
AP trích lời ông Putin nói không quân Nga vào cuộc "hỗ trợ cho bộ binh Syria".
Bộ Quốc phòng Nga nói các vị trí của Nhà nước Hồi giáo IS "bị oanh kích".
Nhưng phía Hoa Kỳ cho rằng khu vực ngoại vi Homs không phải là vùng do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát mà là khu vực quân đối lập với chế độ Assad làm chủ.
Image copyrightSyria Army
Image captionTV tiếng Ả Rập đăng hình xe bọc thép Nga cung cấp cho quân đội Syria
Các nhân chứng tại chỗ cho báo chí quốc tế hay họ thấy nhiều phi cơ bay từ vùng biển vào và bắn phá.
Phe đối lập Syria cho hay có ít nhất 24 người bị thiệt mạng trong đợt oanh kích hôm nay của không quân Nga ở Lataminah và Talbiseh.
Image copyrightRIA Novosti
Tuy nhiên, các báo Phương Tây nói họ không thể nào kiểm chứng được các con số thương vong này.

Trên không mà không trên bộ?

Trang tin RT nói ông Ivanov nhấn mạnh rằng sẽ không có các chiến dịch trên mặt đất tại Syria.
Thay vào đó, Nga sẽ sử dụng chiến đấu cơ để tấn công các mục tiêu khủng bố theo yêu cầu của chính phủ Syria.
Nhưng các kênh truyền hình tiếng Ả Rập đã đăng hình xe bọc thép Nga cung cấp cho quân đội Syria.
Ông Ivanov nhấn mạnh rằng khác với liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu vốn ném bom vào các nhóm dân quân ở Syria, Nga được giới chức Syria đề nghị cho nên hoạt động của Nga là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ông Ivanov nói chiến dịch ném bom sẽ được hạn chế về mặt thời gian tuy không nêu rõ hạn chót cho hoạt động này là lúc nào, trang tin RT nói thêm.
Hồi trong tuần, Tổng thống Putin đã kêu gọi thành lập một liên minh chống khủng bố rộng khắp.
Image copyrightAP
Ông nói tại Liên hợp quốc rằng liên minh này cần phải tương tự như liên minh chống lại Hitler hồi Đại chiến Thế giới thứ hai.
Image copyrightAFP
Image captionPhê chuẩn của Thượng viện mở đường cho việc Nga tiến hành không kích tại Syria
Một liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào IS tại Syria và Iraq từ hơn một năm qua.
Tuy nhiên, ông Ivanov, chánh văn phòng phủ tổng thống, nói rằng các cuộc không kích của Mỹ và Pháp vào Syria là vi phạm luật quốc tế do không được phê chuẩn bằng một nghị quyết Liên hợp quốc hay bởi chính phủ Syria.
Ông Ivanov nói thêm rằng Nga đang muốn tấn công IS bởi "hàng ngàn" công dân Nga đã gia nhập hàng ngũ tổ chức này và sẽ là mối đe dọa một khi họ quay trở về Nga.
"Đây không phải là việc đạt được những mục tiêu đối ngoại hay thỏa mãn bất kỳ tham vọng nào, điều mà các đối tác phương Tây thường cáo buộc chúng tôi. Đây hoàn toàn là vì quyền lợi quốc gia của Nga," ông nói.
Bản đồ các khu vực quân sự do nhiều bên khác nhau kiểm soát ở Syria:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?