Việt nam là quốc gia Á châu duy nhất có tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu cao hiện nay.

Theo RFI
29-9-2015
Đó là nhận xét của Ngân hàng Úc và New Zealand đưa ra sau khi các số liệu thống kê về kinh tế Việt nam trong quí ba năm nay được công bố.
Theo Tổng cục thống kê thì tổng sản lượng quốc gia tăng 6,81% so với 6,47% trong quí hai.
Các số liệu này cũng cho thấy là có sự gia tăng của vốn đầu tư nước ngoài trong các ngành sản xuất nhắm vào xuất khẩu.
Một chuyên gia kinh tế ở Hà nội là bà Phạm Chi Lan trả lời hãng tin AFP rằng nếu các số liệu này là chắc chắn thì có vẻ như kinh tế Việt nam gặp không nhiều khó khăn trong năm nay.
Chính phủ Việt nam dự trù là mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc gia cho năm 2015 là 6,2%.
Trong khi đó thì theo một đánh giá của Ngân hàng phát triển châu Á thì tăng trưởng của Việt nam trong năm nay có thể đạt mức 6,5%, và là mức tăng trưởng cao nhất trong sáu quốc gia vùng Đông Nam Á mà Ngân hàng này khảo sát.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?