Pháp bắt đầu không kích IS ở Syria

Image copyrightAFP
Image captionChiến đấu cơ của Pháp ở Iraq

Theo BBC
27 tháng 9 2015
Pháp đã cho thực hiện đợt không kích đầu tiên nhắm vào dân quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Thông tin từ phòng tổng thống nói phi cơ Pháp đã bắn hạ các mục tiêu được xác định trong các đợt do thám hai tuần qua.
Pháp phối hợp với các đối tác trong vùng để thực hiện chiến dịch, thông cáo ngắn cho biết.
Máy bay Pháp từng không kích các mục tiêu IS ở Iraq.
“Đất nước chúng tôi khẳng định cam kết kiên quyết đấu tranh chống lại mối đe dọa khủng bố do hiện diện qua Daesh,” phủ Tổng thống Pháp nói, nhắc tới IS bằng tên viết tắt khác của lực lượng này.
"Chúng tôi sẽ tấn công khi an ninh quốc gia của chúng tôi bị đe dọa," thông cáo nói thêm.
Image copyrightReuters
Image captionThủ tướng Anh, David Cameron dự kiến sẽ thông báo từ bỏ yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức
Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo hồi đầu tháng Chín rằng ông chuẩn bị gửi phi cơ tới Syria, bắt đầu bằng giai đoạn bay do thám để xác định mục tiêu. Lúc đó ông nói rằng các vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch từ Syria nhằm chống lại Pháp.
Liên quân do Hoa Kỳ dẫn dắt đã thực hiện không kích chống IS ở Syria và Iraq trong hơn một năm qua.
Pháp, cũng như Anh Quốc, từng giới hạn các cuộc không kích chống IS ở không phận Iraq.
Hồi đầu tháng này Anh Quốc nói đã thực hiện không kích vào hai người mang quốc tịch Anh ở Syria, nhưng chưa thực hiện các chiến dịch dùng tới máy bay có người lái ở không phận Syria.
Hơn 200.00 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria kể từ năm 2011. Khoảng bốn triệu người phải di dời ra nước ngoài, trong đó nhiều người đang gắng tới châu Âu.
Thông tin của Pháp được đưa ra trong lúc Thủ tướng Anh David Cameron có kế hoạch thông báo từ bỏ yêu cầu Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, từ nhiệm nhằm đạt được hòa bình cho nước này.
Theo dự kiến, ông Cameron sẽ đưa ra nhượng bộ trong cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc tại New York trong tuần này nhằm đảm bảo sự ủng hộ trong cuộc chiến chống IS từ Nga, một đồng minh của ông Assad.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện