Hàn Quốc nói có 3 nhóm tham gia nghi án sát hại Kim Jong-nam

Thứ ba, 28/2/2017 | 10:54 GMT+7 
|

Tình báo Hàn Quốc tin rằng các nghi phạm Triều Tiên tham gia vào nghi án sát hại Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hành động theo 3 nhóm. 

Diễn biến người được cho là Kim Jong-nam bị sát hại
Reuters dẫn lời ông Kim Byung-kee, một nghị sĩ Hàn Quốc, cho hay theo báo cáo từ tình báo nước này, hai nhóm nghi phạm đầu gồm 6 thành viên, chịu trách nhiệm thuê các phụ nữ Indonesia và Việt Nam rồi đưa họ sang Malaysia tiến hành kế hoạch.
Nhóm thứ ba là nhóm hỗ trợ cho các đồng phạm trên.
Ông cũng cho rằng  Hyon Kwang Song, quan chức Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia, một nghi phạm bị cảnh sát Malaysia truy nã trong vụ việc, thuộc nhóm hỗ trợ này.
Malaysia tuyên bố sẽ phát lệnh bắt giữ nếu ông Hyon không ra trình diện và hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, không rõ họ có được bắt giữ quan chức này không vì ông Hyon có quyền miễn trừ ngoại giao.
Ri Jong Chol, nghi phạm Triều Tiên đang bị cảnh sát giam giữ, cũng được tin là một phần trong nhóm thứ ba, ông Kim Byung-kee nói. 
Malaysia công bố hình ảnh 4 nam nghi phạm Triều Tiên trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Ảnh: AFP
4 trong số 8 nghi phạm Triều Tiên liên quan đến nghi án Kim Jong-nam. Ảnh: AFP
Bình Nhưỡng tuyên bố công dân bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 là Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc và Malaysia tin rằng đây cũng chính là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un. 
Malaysia cho hay nạn nhân trúng chất độc thần kinh VX và tử vong sau khoảng 20 phút. Malaysia cũng xác định có 8 người Triều Tiên là nghi phạm hoặc bị triệu tập để thẩm vấn trong vụ án nhưng hiện chưa bình luận gì về vai trò của những người này.
Hai nữ nghi phạm Indonesia và Việt Nam đang bị giam giữ khai với cảnh sát rằng họ bị lừa tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình mà không biết mình đang hạ độc nạn nhân.
han-quoc-noi-co-3-nhom-tham-gia-nghi-an-sat-hai-kim-jong-nam-1
Những nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam. Nhấn vào hình để xem chi tiết.
Anh Ngọc
VNE xpress

-----------

Bắc Hàn 'tổ chức 3 đội ám sát' Kim Jong Nam

VOA
28/02/2017

Ông Kim Jong Nam, con trai cả của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 2/2007.
Ông Kim Jong Nam, con trai cả của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 2/2007.

Tình báo Hàn Quốc tin rằng các nghi phạm bị truy nã trong vụ giết anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên bao gồm nhiều giới chức làm việc cho Bộ Ngoại giao và An ninh của quốc gia bị cô lập, theo các nhà lập pháp ở Seoul.
Ông Kim Jong Nam bị các nữ sát thủ sử dụng chất độc thần kinh VX giết chết hồi đầu tháng này tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia. VX là hóa chất có khả năng giết người chỉ trong vài phút và bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bắc Triều Tiên không thừa nhận nạn nhân bị giết ở Malaysia là ông Kim Jong Nam. Trong khi các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ tin rằng ông Kim, người đã chỉ trích sự kiểm soát của gia đình mình tại Bắc Triều Tiên, đã bị các điệp vụ miền Bắc ám sát.
Nhà lập pháp Lee Cheol-woo dẫn thông báo từ tình báo Hàn Quốc cho các nhà báo biết “Trong số 8 nghi phạm của vụ án, có 4 người thuộc Bộ an ninh quốc gia và 2 người thực sự hành động là từ Bộ Ngoại giao”.
“Đó là lý do tại sao đây là một vụ khủng bố được chỉ đạo bởi một quốc gia, được Bộ An ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao trực tiếp tổ chức”, ông Lee nói thêm.
Cảnh sát Malaysia đã xác định tổng cộng 8 người Bắc Triều Tiên là nghi phạm và đang truy tìm để thẩm vấn. Trong số các nghi phạm có một giới chức của đại sứ quán Bắc Triều Tiên được cho là vẫn còn ở Kuala Lumpur.
Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam cho biết ông Kim Jong Nam đã chết trong vòng 15-20 phút sau khi bị tấn công bởi hai phụ nữ được cho là đã bôi chất VX lên mặt ông.
Ông Kim Jong Nam lúc đó đang ở sân bay Quốc tế Kuala Lumpur chờ chuyến bay đến Macau, nơi ông đang sống lưu vong dưới sự bảo hộ của Bắc Kinh.
Hai nữ nghi phạm, gồm 1 người Indonesia và 1 người Việt Nam, đang bị giam giữ tại Malaysia. Các nữ nghi phạm nói với các đại sứ quán của mình rằng họ tưởng là đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình.
Trong khi đó, một nhà lập pháp Hàn Quốc khác, Kim Byung-kee, cũng dẫn nguồn từ cơ quan tình báo cho biết những người Bắc Triều Tiên hoạt động trong ba đội.
Hai đội, bao gồm các giới chức của Bộ An ninh quốc gia và Bộ ngoại giao Bắc Triều Tiên, chịu trách nhiệm thuê mướn hai phụ nữ Indonesia và Việt Nam và đưa họ đến Malaysia để thực hiện cuộc tấn công. Đội thứ ba giữ vai trò “hỗ trợ”.
Ông nói tình báo Hàn Quốc cho biết giới chức đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Hyon Kwang Song, liên hệ với Bộ An ninh quốc gia và là một phần trong đội hỗ trợ.
Cảnh sát Malaysia nói họ có thể sẽ ra lệnh bắt giữ các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nếu giới chức đó không hợp tác, nhưng không rõ liệu họ có thể làm như vậy hay không vì ông này có quyền miễn trừ ngoại giao.
Một người Bắc Triều Tiên hiện đang bị cảnh sát Malaysia giam giữ là ông Ri Jong Chol cũng được cho là một thành viên của đội hỗ trợ, theo ông Kim Byung-kee.
Nhà chức trách Malaysia không bình luận gì về vai trò của bất kỳ người Bắc Triều Tiên nào trong vụ ám sát.
Cuộc điều tra về vụ ám sát cũng như việc Malaysia từ chối bàn giao thi thể nạn nhân cho Bắc Triều Tiên trước khi thân nhân của nạn nhân chính thức xác nhận đã gây ra rạn nứt về ngoại giao giữa hai chính phủ vốn được xem là thân thiện cho tới nay.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?