Tin Việt Nam – 25/02/2017


Tin Việt Nam – 25/02/2017

Đoàn Thị Hương nói ‘bị lợi dụng’

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã được phép tiếp xúc với nghi can Đoàn Thị Hương hôm 25/2, và cô gái người Nam Định này nói rằng cô ‘bị lợi dụng’, và rằng cô tưởng “tham gia đóng video clip hài”.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam hôm 25/2 đã tới gặp nữ nghi can, và “xác định đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định”.
Đây là lần đầu tiên phía Việt Nam được tiếp xúc với cô Hương kể từ khi cô bị bắt 10 ngày trước. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết rằng sức khỏe của cô “ổn định”.
Ít ngày sau khi cô Hương bị bắt vì bị nghi dính líu tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, báo chí Malaysia dẫn lời các nguồn tin viết rằng nữ nghi can người Việt và một nữ nghi can Indonesia khai rằng họ “tưởng tham gia một trò chơi khăm, vô hại trên truyền hình”.
Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia trong tuần này nói rằng hai nữ nghi can đã “được trả tiền” và “được huấn luyện” thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam.
Bộ Ngoại giao cho biết rằng Bộ và các cơ quan chức năng Việt Nam “sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Malaysia trong việc điều tra vụ việc này”.
Việt Nam cũng đã “đề nghị phía Malaysia xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Malaysia, pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời tìm hiểu các thủ tục để hỗ trợ về mặt pháp lý, tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân”.
Xem thêm:
Hôm 24/2, cảnh sát Malaysia thông báo kết quả điều tra ban đầu, cho thấy theo đó người anh em của lãnh tụ Bắc Hàn bị giết bởi “chất độc thần kinh VX”, một hóa chất cực độc, bị Liên Hiệp Quốc liệt vào “danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
Cuộc tiếp xúc giữa đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và cô Đoàn Thị Hương diễn ra 5 ngày sau khi có cuộc họp tay ba giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh với người đồng nhiệm Malaysia cũng như Indonesia bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Philippines để yêu cầu “yêu cầu sớm cho tiếp xúc lãnh sự đối với công dân”.
Các quan chức ngoại giao Đại sứ quán Indonesia hôm 25/2 cũng lần đầu tiên được gặp nữ nghi can nước này.Cô Aishah nói với họ rằng cô nghĩ mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế khi lao vào ông Kim Jong Nam tại sân bay với dầu bôi dành cho trẻ em, theo Reuters. Cô cho biết đã được trả hơn 90 đôla để tham gia vào vụ này.
Theo đại diện Đại sứ quán Indonesia, cô Aishah sẽ bị giam cho tới ngày 1/3, và sau đó cảnh sát sẽ quyết định xem có truy tố hay thả cô. Hiện chưa rõ cô Đoàn Thị Hương sẽ bị giam tới khi nào.

Lại bắt giữ du khách Trung Cộng

trộm hành lý trên máy bay Việt Nam

Giới chức an ninh phi trường Tân Sơn Nhất đã câu lưu một người đàn ông mang quốc tịch Trung Cộng vì trộm hành lý trên máy bay.
Truyền thông trong nước hôm Thứ Bảy 25/02 đưa tin Wu Waigang, 37 tuổi, bị bắt quả tang đang lục lọi hành lý của hai hành khách Nhật Bản trên chuyến bay VN230 từ Sài Gòn đi Hà Nội, khi máy bay sắp sửa cất cánh và hành khách đang đi vào chỗ ngồi. Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều hành khách- kể cả hai nạn nhân người Nhật- đã giúp bắt giữ người khách Trung Cộng.
Hai hành khách Nhật Bản cho biết số tài sản bị lấy trộm trị giá khoảng 1,000 Mỹ kim.  Wu đã bị đưa xuống khỏi máy bay và giao cho công an địa phương thuộc phường 2, quận Tân Bình để giải quyết theo thẩm quyền.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ hành khách mang quốc tịch Trung Cộng trộm hành lý trên máy bay trong những năm gần đây. Hồi tháng 11 năm 2016, riêng hãng hàng không Vietnam Airlines đã khám phá ra 14 vụ hành khách nước ngoài tìm cách đánh cắp tài sản của người khác trên chuyến bay. Hầu hết các thủ phạm là người Trung Cộng.
Theo đài VOV trong nước, chỉ trong một giai đoạn hơn nửa tháng, riêng phi trường Đà Nẵng đã bắt gặp năm vụ khách Trung Cộng trộm hành lý của người đi cùng chuyến bay.
Huy Lam / SBTN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?