Mỹ 'sờ gáy' Triều Tiên về kinh tế


Danh sách cũng có tên một người Trung Quốc là Sun Sidong và công ty của ông ta, Công ty công nghiệp Đan Đông Dongyuan. Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty của ông Sun Sidong đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 28 triệu USD sang Triều Tiên.
Mạng lưới các công ty Trung Quốc có liên kết với nhau có tổng giá trị thương mại lên đến hàng trăm triệu USD với Triều Tiên.
Thành phố Đan Đông ở Trung Quốc giáp với Triều Tiên là nơi tập trung nhiều công ty có quan hệ làm ăn với Bình Nhưỡng.
Ông Anthony Ruggiero, một chuyên gia về Triều Tiên tại Tổ chức Phòng vệ dân chủ, nhận xét thẳng rằng Trung Quốc đã không thực thi nghiêm túc các quy định về tài chính ở khu vực Đan Đông. Điều này dẫn đến việc Đan Đông thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc muốn kiếm lợi từ việc buôn bán với Triều Tiên.
Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ cũng có tên sáu công ty hàng hải và vận chuyển Triều Tiên với 20 tàu hàng mang cờ Triều Tiên. Các công ty này bị cáo buộc tổ chức các hoạt động vận tải trá hình, mua bán dầu từ tàu sang tàu ngay trên biển để đối phó với lệnh cấm bán nhiên liệu cho Triều Tiên.
Các biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm vào các công ty xuất khẩu lao động của Triều Tiên đến các nước Nga, Ba Lan, Campuchia và Trung Quốc. Chính quyền Mỹ cho biết họ đang tìm cách cắt số tiền mà Triều Tiên kiếm được nhờ xuất khẩu lao động.

Mỹ sờ gáy Triều Tiên về kinh tế - Ảnh 2.
Lao động người Triều Tiên làm việc trong xưởng giày trên lãnh thổ Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc phản đối
Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp trừng phạt các hoạt động thương mại bình thường hằng ngày của Triều Tiên nhằm tăng áp lực với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên được cho là đã sử dụng một mạng lưới phức tạp các công ty vỏ bọc để kinh doanh tại Trung Quốc và các nước khác nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt.
Lệnh trừng phạt cho phép Washington trừng phạt các công ty nước ngoài có giao dịch với Bình Nhưỡng, bao gồm việc phong tỏa tài sản ở Mỹ và chấm dứt các quan hệ giao thương với Mỹ.
Việc Mỹ nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc là một nỗi đau với Bắc Kinh. "Trung Quốc phản đối mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đơn phương bên ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là việc áp dụng cái gọi là 'quyền hạn pháp lý dài hạn' mà một số nước đặt ra" - báo New York Times dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 21-11.
Vẫn còn hi vọng
Ngày 20-11, Ngoại trưởng Rex Tillerson ghi nhận Triều Tiên đã tạm ngừng thử hạt nhân và tên lửa được hai tháng kể từ tháng 9 và nói rằng vẫn còn hi vọng giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng con đường ngoại giao. Ông Tillerson cảnh báo nhắm vào lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un: "Các lệnh trừng phạt sẽ trở nên tồi tệ hơn cho đến khi ông sẵn sàng thảo luận".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?