Phụ nữ tố cáo ‘có giao cấu’ với ông Roy Moore có vẻ đã sáng chế câu chuyện


WP – Một phụ nữ 41 tuổi vốn tuyên bố với các ký giả của báo The Washington Post là ông Roy Moore, ứng cử viên Cộng Hòa tranh cử Thượng Viện từ Alabama, từng có quan hệ tình dục với bà khi mới 15 tuổi, đang lộ chân tướng chỉ là quân cờ của một tổ chức.
Người phụ nữ này, tên là Jaime T.Philipps, chia sẻ câu chuyện ly ky vào năm 1992 khi bà có quan hệ tình dục với ông Moore khiến sau đó bà phải đi phá thai khi mới 15 tuổi. Bà hay hỏi các ký giả báo WP là ‘liệu các tố giác của bà có gây hại cho chuyện ông Moore ra ứng cử ở Thượng Viện hay không’
Báo WP đã không đăng tải những gì bà tố cáo. Khi các phóng viên WP vạch ra những điểm vô lý của câu chuyện mà bà chia sẻ, kể cả một đoạn đưa lên Internet khiến người ta nghi ngờ, người phụ nữ này lại nói bà ‘không làm việc cho bất cứ đoàn thể nào chống các ký giả cả’
Nhưng hôm thứ hai 27/11 các ký giả của WP lại thấy bà Phillips bước vào văn phòng của Project Veritas ở NYC. Project Veritas là nhóm chuyên tấn công các diễn đàn thông tin chính và tấn công các nhóm có khuynh hướng cánh tả.
ông Roy Moore. Photo Credit: CNN
Nhóm này chuyên môn ‘châm chích’ báo chí bằng cách sử dụng các câu chuyện giàn dựng, kể cả các đoạn video không trung thực, nhằm tố cáo cái mà nhóm này mô tả là “thiên kiến trong báo chí”
James O’Keefe, đồng sáng lập nhóm Project Veritas, đã bị một tội danh tiều hình vào năm 2010 vì sử dụng căn cước giả xâm nhập vào một cơ quan liên bang, ông đã từ chối không trả lời các câu hỏi có liên quan đến người phụ nữ này.

Bấm vào đây để xem những videos cần xem

Sau đó trong các cuộc phỏng vấn kế tiếp, ông O’Keefe liên tục không trả lời là liệu người phụ nữ nói trên có làm việc ở Project Veritas hay không. Ông Moore trước đây đã bác bỏ là ‘ông không có làm gì sai trái cả’
Đào Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?