Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường

VNExpress
31/01/2019

Chiều 26 tháng Chạp, người dân ùn ùn ra Bến xe Miền Đông đón ôtô khách về quê đón Tết Kỷ Hợi khiến khu vực này rối loạn.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Từ trưa 31/1 (tức 26 Tết), các con đường dẫn vào Bến xe Miền Đông đều đông nghẹt xe cộ. Người dân cho biết, những ngày giáp Tết, khu vực này thường xuyên kẹt xe từ sáng đến tối vì ôtô khách ra vào bến liên tục.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Các ngả đường dẫn vào Bến xe miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh... đều đông đúc phương tiện. Dòng xe xếp thành hàng dài, nhích từng chút một trên đường.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Trên cầu Bình Triệu, lúc 16h, hàng dài xe chen chúc trên cầu để ra vào bến xe. "Những ngày gần Tết, khu vực này đông đúc xe cộ cả ngày nhất là vào khung giờ tan tầm, mỗi lần chở khách qua đây là nỗi ngán ngẩm của tôi", ông Phan Văn Út (xe ôm) cho biết.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Một gia đình phải xuống xe ngay cầu Bình Triệu để đi bộ vào bến xe. "Đường kẹt cứng thế này đi bộ là giải pháp tốt nhất. Tài xế phải chỉ tôi lối đi tắt trong hẻm để vào bến", người đàn ông cho hay.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Anh Võ Hoàng Nam đi bộ gần hai km vào bến xe. "Tôi về Gia Lai ăn Tết, cứ nghĩ đi từ trưa thì ít kẹt xe. Vừa đến cầu Bình Triệu phải bảo lái xe cho xuống cuốc bộ chứ không trễ giờ lên xe mất", anh Nam nói.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Hàng loạt xe máy phải đi trên lối cho người đi bộ trên cầu Bình Triệu.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Người đi xe máy thường xuyên phải luồn lách, tạt ngang giữa dòng ôtô, leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Anh Hà (tài xế xe buýt) nói: "Bình thường từ cầu Bình Triệu vào bến xe tôi chỉ mất vài phút nhưng nay mất cả nửa tiếng cho quãng đường chỉ 3 km. Phụ xe liên tục mở cửa trả khách giữa đường vì không tấp vào trạm được".
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Ông Nguyễn Văn Lộc cùng cảnh sát giao thông liên tục điều tiết dòng xe ra vào bến để tránh ùn tắc.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Bên trong bến xe đông nghẹt khách chờ lấy vé về quê. Mọi chỗ ngồi ở nhà chờ gần như không còn trống, ai cũng lỉnh kỉnh hành lý. "Nay tôi đi sớm hơn trước mà cũng mất gần tiếng mới từ quận 9 ra được bến xe. Ngoài đường trong bến đều chỉ thấy toàn xe và người chen chúc nhau", anh Kim (23 tuổi) chia sẻ.
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi lâu. 
Người dân về Tết phải cuốc bộ vào bến xe ở Sài Gòn vì tắc đường
Trong bến xe, ôtô khách về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... liên tục ra vào. Theo đại diện Bến xe miền Đông, lượng khách năm nay tăng 2% so với năm ngoái, cao điểm sẽ là 26 - 28 tháng Chạp với lượng khách có thể lên tới 55.000 lượt.
"Bến xe đã huy động tối đa các phương tiện để phục vụ cho người dân về quê đón Tết và đi du lịch. Hiện còn trên 200.000 vé phục vụ và hỗ trợ cho hành khách chặng dài các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên...", người đại diện cho biết.

Quỳnh Trần




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?