Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt

Ngày 28/8, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.”
Cổng thông tin của Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Ông Chung bị cáo buộc hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bộ Công an Việt Nam loan báo ông Nguyễn Đức Chung bị bắt ngày 28/8/2020.
Bộ Công an Việt Nam loan báo ông Nguyễn Đức Chung bị bắt ngày 28/8/2020.
Hôm 11/8, Bộ Công an Việt Nam cho biết Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra liên quan tới 3 vụ án hình sự và theo truyền thông trong nước, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo “bất thường” liên quan đến ‘Đại án Nhật Cường’ mà tổng giám đốc công ty này hiện đang bị truy nã quốc tế.Ông Chung cũng bị Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định “tạm đình chỉ công tác” và ngay sau đó bị Bộ Chính trị đình chỉ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
VOA – 28/8/20

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?