Sáu thị trưởng đảng Dân chủ ở tiểu bang Minnesota ủng hộ Donald Trump vì 'Joe Biden đã không làm gì để giúp đỡ tầng lớp lao động'


 Daily Mail
MAXINE SHEN
31/8/2020
 

Sáu thị trưởng đảng Dân chủ từ vùng Iron-Range ở Minnesota nói rằng họ đang tán thành Tổng thống Trump (trái) vì Joe Biden (phải) đã không làm bất cứ điều gì để giúp đỡ tầng lớp lao động
• Sáu thị trưởng đã ký một lá thư xác nhận Trump được phát hành vào thứ Sáu
• Những người ký thư là Thị trưởng Harbors Chris Swanson, Thị trưởng Virginia Larry Cuffe và Thị trưởng Chisholm John Champa
• Thị trưởng Ely Chuck Novak, Thị trưởng Eveleth Robert Vlaisavljevich của Eveleth và Thị trưởng Babbitt Andrea Zupancich cũng ký vào bức thư
• Họ tuyên bố họ đang ủng hộ Trump vì Joe Biden đã không giúp đỡ tầng lớp lao động khi ông còn đương nhiệm
• Họ nói rằng cuộc bầu cử năm 2016 của Trump là một điều gì đó 'tuyệt vời' đã xảy ra
Sáu thị trưởng của đảng Dân chủ ở Minnesota và một cựu thị trưởng của Đảng độc lập đã ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử sau khi tuyên bố rằng ông Joe Biden của thuộc đảng Dân chủ, người hy vọng được bầu làm tổng thống đã không làm bất cứ điều gì để giúp đỡ người dân lao động.
Trong một lá thư đề ngày thứ Sáu, sáu thị trưởng từ vùng Iron-Range (Rặng Sắt) của Minnesota – là vùng đất được đặt tên cho các khu khai thác quặng sắt của họ - cho biết họ ủng hộ Trump hơn Biden, sau khi đã từng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong quá khứ.
Những người ký tên trong thư là Thị trưởng Harbors Chris Swanson, Thị trưởng Virginia Larry Cuffe, Thị trưởng Chisholm John Champa, Thị trưởng Ely Chuck Novak, Thị trưởng Eveleth Robert Vlaisavljevich và Thị trưởng Babbitt Andrea Zupancich.
'Giống như nhiều người trong khu vực của chúng tôi, chúng tôi đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong nhiều thập kỷ', bức thư viết.
'Chúng tôi đã quan sát để thấy rằng công ăn việc làm của chúng tôi không những chỉ rời khỏi vùng Rặng Sắt, mà còn rời khỏi đất nước của chúng tôi na. Bằng cách áp thuế lên các sản phẩm của chúng tôi và hỗ trợ các giao dịch thương mại tồi tệ, các chính trị gia như Joe Biden đã không làm gì để giúp đỡ tầng lớp lao động. '
Các thị trưởng nói rằng họ đã 'mất hàng nghìn việc làm' trong khu vực, trong khi 'nhiều thế hệ thanh niên đã rời Rặng Sắt để kiếm việc làm lương cao cho gia đình ở nơi khác.'
Ngoài ra, họ lưu ý: 'Ngày nay, chúng tôi không công nhận Đảng Dân chủ. Nó đã được di chuyển sang cánh tả, cho đến nay nó không còn có thể khẳng định là đảng ủng hộ giai cấp công nhân. Người dân Minnesota chăm chỉ xây dựng cuộc sống của họ và hỗ trợ gia đình của họ ở vùng Rặng Sắt này đã bị các đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến bỏ rơi. Chúng tôi đã không chọn rời bỏ Đảng Dân chủ, nhưng đảng Dân Chủ đã rời bỏ chúng tôi. '


Hai trong số các thị trưởng đã xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của Phó TT Pence tại Duluth, Minnesota, và tuyên bố rằng họ đang ủng hộ Trump. Hình ảnh PTT Pence đến Duluth vào thứ Sáu
 

Các thị trưởng đã ký tên của họ vào một bức thư nói rằng họ đang tán thành Trump vào thứ Sáu. Trong số các thị trưởng có Thị trưởng Robert Vlaisavljevich của Eveleth và Thị trưởng của Babbitt Andrea Zupancich

 

Hai Thị trưởng Harbors Chris Swanson (trái) và Thị trưởng Virginia Larry Cuffe (phải) cũng ký


Trump gắn nhãn FASCISTS cho Đảng Dân chủ khi ông phát động cuộc tấn công vào Biden

 

Thị trưởng Ely Chuck Novak (trái) ký lá thư, Thị trưởng Chisholm John Champa (phải) cũng vậy
Các thị trưởng tiếp tục nói rằng cuộc bầu cử năm 2016 của Trump là một sự kiện 'tuyệt vời' đánh dấu một bước ngoặt cho khu vực.
Họ viết rằng 'Trump đứng lên chống Trung Quốc, thực hiện cắt giảm thuế và đấu tranh cho tầng lớp lao động', đồng thời cho biết thêm rằng 'Các chính trị gia suốt đời như Joe Biden không mó tay vào tầng lớp lao động, không để tâm vào những gì đất nước cần, và không chú ý gì đến những người trong chúng ta ở đây trên vùng Rặng Sắt này cũng như ở các thị trấn nhỏ khác như chúng ta trên khắp đất nước này. '
Trong khi Phó Tổng Thống Mike Pence đến Duluth, Minnesota, một trạm đến trong lịch trình chiến dịch vào thứ Sáu, các ông Swanson và Cuffe đã lên sân khấu để ủng hộ TT Trump, trong khi cựu Thị trưởng Duluth Gary Doty, một người độc lập, cũng nói rằng ông đang tán thành TT Trump.
Ông Swanson, phát biểu trước đám đông hơn 250 người, rằng : 'Có nhiều người ở miền bắc Minnesota thực sự là đảng viên Cộng hòa,' theo báo Duluth News Tribune .
Cựu Thị trưởng Duluth Gary Doty, một người độc lập, cho biết ông đang ủng hộ Trump
PTT Pence nói với đám đông rằng : "TT Trump đã đứng thẳng chống lại việc bán phá giá thép của Trung Quốc," một lời tuyên bố khiến ông Cuffe tỏ vẻ đồng ý khi ông phát trên diễn đàn rằng ông là một cựu đảng viên Dân chủ hiện đang ủng hộ Trump, và nói thêm rằng 'Joe Biden không làm gì cả để giúp đỡ giới lao động.'
Ông Doty, người từng là thị trưởng của Duluth từ năm 1992 đến năm 2004, nói với báo Duluth News Tribune rằng ông là một người đã từng giữ chức vụ điều hành Hội Nông dân-Lao động của Đảng Dân chủ (DFL) vào những năm 1970 khi đang ở trong Cơ quan Lập pháp của tiểu bang, nhưng sau đó đã ra khỏi đảng và trở thành một người độc lập. Ông ấy nói với báo này rằng ông ca ngợi hội DFL 'như là thành viên trong gia đình DFL và nhiều người hiện vẫn còn trong hội này,' ông cũng lưu ý rằng cha của ông là người đứng đầu trong hội và những mục tiêu mà họ đã tranh đấu để đạt được là - công việc, quyền lợi và nam nữ có công ăn việc làm – nhưng nay Đảng Dân chủ đã đánh mất các mục tiêu đó. '
Doty nói rằng Đảng Dân chủ đã 'đi quá xa qua cánh tả, tôi không thể ủng hộ lá phiếu của tôi cho Đảng Dân chủ năm nay.'


6 THỊ TRƯỞNG ĐẢNG DÂN CHỦ Minnesota Quay Sang Ủng Hộ TT Trump ĐẮC CỬ Và VẠCH MẶT Bọn Dân Chủ LỪA

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?