Tin Biển Đông – 30/08/2020

Tin Biển Đông – 30/08/2020

Máy bay do thám của Mỹ khiến Trung Quốc bắn tên lửa ra Biển Đông

Mỹ đã điều máy bay do thám U-2 hay còn được gọi là Dragon Lady đến giám sát cuộc tập trận của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa khiến Bắc Kinh phóng tên lửa ra Biển Đông hồi tuần qua. Hãng tin Bloomberg trích thông báo của Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết như vậy hôm 29/8.
Theo Bloomberg, máy bay do thám U-2 đã bay từ căn cứ không quân Osan ở Nam Hàn ra giám sát hoạt động tập trận của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc sau đó đã phải bắn tên lửa tầm trung ra Biển Đông. Các quả tên lửa này đã rơi xuống biển mà không trúng mục tiêu nào. Máy bay do thám Mỹ đã không bay vào vùng trời của Trung Quốc.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 26/8 đã lên tiếng phản đối vụ phóng 4 tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông, gọi đây là hành động gây mất ổn định khu vực.
South China Morning Post trích lời các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ phóng tên lửa của Trung Quốc hôm 26/8 là một cảnh báo của Bắc Kinh nhắm vào các máy bay do thám của Mỹ đang bay gần khu vực tập trận của Trung Quốc.

Biển Đông và biển Hoa Đông: Mỹ-Nhật cam kết

 chống Bắc Kinh đơn phương thay đổi nguyên trạng

Thu Hằng
Thắt chặt hợp tác quân sự song phương là nội dung cuộc họp của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ và Nhật Bản tại căn cứ quân sự Andersen trên đảo Guam. Trong buổi họp báo trực tuyến ngày 29/08/2020, lãnh đạo quân sự hai nước lên án mạnh mẽ những nước đơn phương dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng các tuyến lưu thông hàng hải, ngụ ý đến Trung Quốc.
Bộ trưởng Mark Esper và đồng nhiệm Taro Kono nhất trí duy trì kiểm soát chiến lược hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhắc đến cam kết Washington bảo vệ Tokyo theo điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, được áp dụng với trường hợp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền.
Về bốn vụ bắn tên lửa của Trung Quốc ra Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng hai nước đều xác nhận đó là nhằm cảnh cáo các máy bay trinh sát của Mỹ hoạt động gần khu vực hải quân Trung Quốc đang tập trận. Trong hai tuyên bố riêng biệt trước đó, cả ông Kono và Esper đều cho rằng các vụ bắn thử trên là có thể “gây bất ổn định trong vùng”, riêng Washington đã phản đối mạnh mẽ.
Theo Kyodo, trước mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc, vào tháng Chín, Nhật Bản có thể sẽ thảo luận những giải pháp phòng thủ thay thế, sau khi từ bỏ dự án triển khai hệ thống chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ.
Mỹ tổ chức họp “Bộ Tứ” để đối phó với Trung Quốc
“Thái độ rất hung hăng” hiện nay của Trung Quốc cũng bị cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien lên án khi phát biểu ngày 28/08 tại tổ chức phi chính phủ Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council). Reuters cho biết Hoa Kỳ dự trù tổ chức nhiều cuộc họp cấp cao với các đối tác an ninh Nhật Bản, Úc và Ấn Độ trong “Bộ Tứ” (QUAD). Cụ thể, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ họp với đồng nhiệm Bộ Tứ vào tháng 09 và 10/2020. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien sẽ họp với các đồng nhiệm Bộ Tứ ở Hawaii vào tháng 10.
Theo trang Taiwan News, vào lúc Trung Quốc trận bắn đạn thật tại bốn vùng biển từ phía bắc tỉnh Sơn Đông đến phía nam đảo Hải Nam, quân đội Mỹ cũng điều lực lượng đến khu vực. Tầu đổ bộ USS America (LHA-6) hoạt động ở phía đông Đài Loan ngày 27/08. Bốn máy bay  (1 máy bay do thám EP-3E, 2 máy bay chống tầu ngầm P-8A và một máy bay tiếp liệu KC-135R) của Mỹ được xác định ở kênh Ba Sĩ (Bashi) giữa Đài Loan và Philippines. Đặc biệt, Mỹ điều máy bay do thám U-2 từ Hàn Quốc đến theo dõi hải quân Trung Quốc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa.

Trung Cộng hăm doạ sẽ có “tai nạn quân sự”

khi hoa Kỳ điều tàu đến biển Đông

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 29 tháng 8 năm 2020 loan tin, sau khi Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu khu trục USS Mustin đến gần khu vực đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngay lập tức quân đội Trung Cộng đã ra tuyên bố đây là hành động “khiêu khích” của Hoa Kỳ, và yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt để tránh nguy cơ xảy ra các tai nạn quân sự.
Việc Hải quân Hoa Kỳ điều chiến hạm USS Mustin đến gần khu vực đảo Hoàng Sa được thực hiện sau một ngày Trung Cộng bắn hoả tiễn ra Biển Đông. Trước lời hăm doạ trên của Trung Cộng, Hải quân Hoa Kỳ đã khẳng định không làm gì sai, và chỉ thực hiện sứ mệnh định kỳ, tuân thủ nguyên tắc bảo đảm tự do hàng hải ở vùng biển Ấn Độ- Thái Bình Dương.
Trước đó, tờ Tin Hoa Nam Buổi sáng đã loan tin, nhà cầm quyền Trung Cộng đã phóng 2 hoả tiễn, trong đó có cả hoả tiễn “sát thủ tàu phi trường” ra Biển Đông vào sáng 26 tháng 8. Tờ Tin Hoa Nam Buổi sáng nói rằng, mục đích việc phóng hoả tiễn này như để gửi lời cảnh báo cho Hoa Kỳ sau nhiều hành động điều tàu chiến đến Biển Đông trong suốt thời gian qua, nhất là hành động điều phi cơ do thám U-2 của Hoa Kỳ bay vào vùng Trung Cộng đã cấm bay khi đang tiến hành tập trận bắn đạn thật tại Bột Hải.
Trước tất cả những diễn biến ở Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam lặp lại nội dung yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, huỷ bỏ cuộc tập trận và không tái diễn hành động tập trận nữa.
An Nhiên

Trung Quốc bắn 4 tên lửa ra Biển Đông,

2 trượt mục tiêu, 1 rơi xuống Quảng Tây?

Tâm Thanh
Chuyên gia bình luận quân sự cho rằng quân đội Trung Quốc đã vội vàng nên để lộ khả năng tác chiến của vũ khí chiến thuật che giấu bấy lâu nay, giờ Mỹ đã biết “sức mạnh” của tên lửa Đông Phong.
Từ ngày 24 đến 29/8, Quân đội Trung Quốc đã tập trận ở Biển Đông và phóng liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo vào ngày 26/8. Tuy nhiên, báo cáo chính thức của chính phủ Trung Quốc nói rằng, chỉ có hai tên lửa được phóng. Cư dân mạng tiết lộ, một quả tên lửa đã hạ cánh xuống Quảng Tây, quả còn lại không biết đã trúng vào đâu, theo Soundofhope
Theo Lu Media, ngày 26/8, quân đội Trung Quốc đã phóng liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo. Ngày 27/8, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã ra tuyên bố lên án Trung Quốc vi phạm các cam kết với cộng đồng quốc tế và gây tổn hại thêm cho tình hình Biển Đông.
Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc, vào sáng ngày 26/8, quân đội nước này chỉ phóng 2 tên lửa ra Biển Đông, một trong hai tên lửa là Đông Phong 26B được phóng từ Thanh Hải, và một tên lửa chống hạm Đông Phong 21D “Carrier Killer” được phóng từ Chiết Giang.
Nhà bình luận chính trị “Horizon” cho biết: “Sự nóng vội sẽ khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải hối hận“. Vào ngày 25/8, ĐCSTQ đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở Biển Đông, máy bay trinh sát U2 của Hoa Kỳ đã bay qua khu vực tập trận và ghi lại toàn bộ quá trình phóng tên lửa Eagle 18 của Trung Quốc và đưa lên Internet. Vào ngày 26/8, ĐCSTQ đã phóng 4 tên lửa Đông Phong 21D và Đông Phong 26B. Quân đội Hoa Kỳ đã thu thập dữ liệu tên lửa trong suốt quá trình và thông báo vị trí cho thấy tên lửa của ĐCSTQ đã không bắn trúng tàu mục tiêu. Cho đến nay, “đòn sát thủ” tối mật của ĐCSTQ đã được quân đội Hoa Kỳ hiểu cặn kẽ.
“Tại sao nói ĐCSTQ sẽ hối hận? ĐCSTQ đã che giấu ‘đòn sát thủ’ suốt 20 năm đối với hàng không mẫu hạm, giờ đã để lộ khả năng tác chiến của mình“. Việc ĐCSTQ vội vàng phóng tên lửa lần này đã mang lại ba tác động tiêu cực lớn:
Một là, khi tất cả các thiết bị do thám tiên tiến của Hoa Kỳ tập trung ở Biển Đông thì việc ĐCSTQ phóng tên lửa giống như chủ động để Hoa Kỳ phát hiện và kiểm tra.
Hai là, ĐCSTQ đã thông báo bắn 2 tên lửa và quân đội Hoa Kỳ đã sửa thành 4 vì 2 trong số chúng đi quá xa so với mục tiêu.
Ba là, Quân đội Hoa Kỳ đang nghiên cứu việc triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Á và vụ phóng tên lửa dẫn đường của ĐCSTQ dường như thúc giục việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ.
“ĐCSTQ đã tổ chức mười cuộc tập trận quân sự như điên cuồng ở trên biển vào tháng 8. ĐCSTQ đã phóng đại địa điểm tập trận thành ‘Nam Trung Quốc Hải’, ‘Lưỡng đoan Bắc Nam đảo Đài Loan’.. Trên thực tế, tất cả mười cuộc tập trận quân sự này đều nằm trên đường bờ biển của Trung Quốc, thậm chí chưa đi tới vùng đặc quyền kinh tế. Từ góc độ hiệu quả của cuộc tập trận quân sự, nó giống một màn trình diễn cho người dân Trung Quốc xem hơn. Tập Cận Bình có chút hơi mất kiểm soát tâm tình mà vô tình tiết lộ mọi tham số kỹ thuật về ‘đòn sát thủ’ tàu sân bay của mình cho Hoa Kỳ một cách miễn phí. Liệu ĐCSTQ còn quân át chủ bài nào chưa để lộ không?”, Horizon bình luận, theo Soundofhope.
Một số cư dân mạng cho rằng một tên lửa đã rơi ở Quảng Tây cùng một bức ảnh về tên lửa bị phá hủy được đính kèm.
Cư dân mạng đưa ra vị trí tên lửa rơi ở biên giới Quảng Tây.
Một số cư dân mạng bình luận:
“Muốn phô trương thanh thế thì trước hết phải có hàng thật tốt, nếu không, cái dương oai đó sẽ trở nên xấu xí. Lần phóng tên lửa này đã gửi tất cả số liệu về tên lửa đạn đạo ‘kẻ sát thủ’ hàng không mẫu hạm cho phía Mỹ. Ước tính rằng, Hoa Kỳ còn có thêm được dữ liệu về thời gian chuẩn bị cũng như động hướng trước khi phóng của tên lửa, trao đổi dữ liệu giữa tên lửa và hệ thống Bắc Đẩu, độ chính xác thực tế của tên lửa… tiêu tốn mấy chục triệu đô la Mỹ, kết quả là một vụ bội thu cho Hoa Kỳ!”
“Thật khủng khiếp! Điều đó có nghĩa là những ngôi nhà không có giá trị chiến lược của dân sẽ bị trúng tên lửa!“
“Việc bắn trúng tàu sân bay di động cách xa hàng nghìn km là vô cùng khó, cần phải nắm bắt vị trí của tàu sân bay trong thời gian thực và liên tục truyền dữ liệu di động để điều chỉnh điểm hạ cánh của tên lửa. Đây mới chỉ là tàu giả định để tập, chưa có tính thực tế“.
“Đem các đồ chơi cao cấp làm giống như đồ thật. Từ trước tới nay, Trung Quốc luôn làm đồ thật với tiêu chuẩn giống như đồ chơi“.
“Thật đáng xấu hổ, lần này hoàn toàn bị bại lộ rồi. Ngạo mạn bao năm không ai biết, một khi phát đi sẽ bị lộ tẩy… đừng bao giờ tin vào công nghệ cao của một đất nước toàn trị phản trí thức“.
“Đối với tất cả các tên lửa liên lục địa, Hoa Kỳ đã nắm bắt được khả năng điều khiển tên lửa của ĐCSTQ, sau đó có thể tạo ra một bước ngoặt lớn. Iran đã học được bài học này, phóng tên lửa ĐCSTQ và cuối cùng hạ cánh trên chiến hạm của mình. Người ta nói rằng đó là một sai lầm, nhưng thực ra đó là quân đội Mỹ đã điều khiển khi tên lửa đi được một nửa đường“.
“Bắn 4 phát, 2 phát trúng địch, 2 phát trúng chính mình, đây gọi là tổn thương 500, tự bị thương 500, công bằng!“
“Một đội quân hủ bại đều là sử dụng kỹ thuật đánh cắp, khẩu hiệu càng to thì khả năng chiến đấu càng kém“.
Theo Hách Diên, Soundofhope
Tâm Thanh biên dịch

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?