Chiến lược chống khủng bố : Mỹ tăng phi vụ máy bay không người lái


Loại máy bay không người lái An X-47B, trên chiến hạm USS George H. W. Bush (REUTERS /J. Reed)

Loại máy bay không người lái An X-47B, trên chiến hạm USS George H. W. Bush (REUTERS /J. Reed)

Đức Tâm
Ngày mai, 23/05/2013, tại Đại học Quốc phòng Washington, tổng thống Mỹ Barack Obama đọc một diễn văn quan trọng đề cập đến chiến lược chống khủng bố quốc tế với trọng tâm là đẩy mạnh việc sử dụng máy bay không người lái.

Vì sao tổng thống Mỹ đề cập đến chiến lược mới chống khủng bố vào thời điểm hiện nay ? Phải chăng việc gia tăng sử dụng máy bay không người lái là một bước ngoặt trong chiến lược chống khủng bố của Hoa Kỳ ? Sau đây là phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Nhà báo Phạm Trần từ Washington
22/05/2013

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?