Bé sơ sinh TQ 'lỡ rơi xuống hố xí'

Cập nhật: 15:51 GMT - thứ tư, 29 tháng 5, 2013


Dư luận tại Trung Quốc và trên thế giới quan tâm theo dõi vụ này.
Trẻ sơ sinh Trung Quốc được cứu từ một đường ống thải đã bị lỡ rơi xuống hố xí, mẹ của bé cho biết.
Người mẹ, không được nêu tên, khai với cảnh sát rằng cô sinh bất ngờ khi vào nhà vệ sinh và em bé đã rơi tuột vào hệ thống cống thoát.
Người ta nói rằng chính người phụ nữ này đã lên tiếng báo động, mặc dù không nhận đó là con của mình cho mãi sau đó.
Bé sơ sinh nay đang hồi phục trong bệnh viện mặc dù bị một số vết cắt và bầm dập, sau khi được lôi ra từ đường ống tại thành phố Kim Hoa hôm thứ Bảy.
Tờ Zhezhong News của Trung Quốc đưa tin rằng cô gái 22 tuổi nói với cảnh sát rằng cô không có đủ tiền phá thai. Cô chưa lấy chồng và đã giữ bí mật việc mình mang thai, cảnh sát nói với hãng tin AFP.
Cô cho biết cô đã cố tóm lấy bé khi bất ngờ sinh trong nhà vệ sinh nhưng bé đã rơi tuột xuống hố xí và đường cống.
Sau đó, cô đã báo với chủ nhà của cô, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.
Người mẹ của bé trai này không nghĩ rằng mình có đủ khả năng để chăm nuôi bé, vì vậy cô không nói cho ai biết rằng đó là con cô, theo Tân Hoa Xã. Cô đã đi làm sau khi bé được cứu thoát và chỉ nhận là mẹ của bé khi bị cảnh sát chất vấn sau đó.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem vụ việc là một tai nạn hay là do cố ý, vẫn theo Tân Hoa Xã.

Tặng tã lót

Cứu thoát trẻ sơ sinh trong cống toilet

Một bé trai sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị kẹt trong ống nước thải toilet được cứu sống ở Trung Quốc.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Em bé sơ sinh này được đặt tên là Số 59 - mã số lồng ấp bệnh viện của bé.
Đường ống mà người ta lôi bé ra chỉ có đường kính 10cm, tờ China Daily cho biết. Em bé bị một số vết trầy xước nhỏ trên đầu và tay chân, nhưng được cho là đang hồi phục tốt.
Một số người đã tới bệnh viện thăm và tặng tã lót, quần áo trẻ em và sữa bột.
Người đứng đầu Bệnh viện này nói với hãng AFP rằng tình trạng sức khỏe của em bé là "tốt" và rằng bé đã có thể được xuất viện.
Trung Quốc có luật lệ kế hoạch hóa gia đình nghiêm khắc, tiêu biểu là chính sách một con từ ba thập niên nay. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ, các bậc cha mẹ có thể bị phạt nếu vi phạm luật.
Cũng có nhiều trường hợp những đứa trẻ của các cặp không cưới hỏi bị bỏ rơi, hoặc bé gái bị bỏ rơi vì thói quen trọng nam khinh nữ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?