Philippines bảo vệ bãi Ayungin "cho đến người lính cuối cùng"

Tổng thống Benigno Aquino phát biểu trong lễ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập binh chủng Hải quân, ở phía đông nam Manila, ngày 21/05/2013Tổng thống Benigno Aquino phát biểu trong lễ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập binh chủng Hải quân, ở phía đông nam Manila, ngày 21/05/2013

Trọng Nghĩa
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Voltaire Gazmin vào hôm qua, 22/05/2013, đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc thâm nhâp lãnh thổ Philippines khi đưa tàu chiến hộ tống tàu cá của họ tại khu vực bãi Ayungin thuộc quần đảo Trường Sa. Trong một cuộc họp báo, bộ trưởng Quốc phòng Philippines tuyên bố sẽ bảo vệ đất nước « cho đến người lính cuối cùng ».


Theo nhật báo Philippine Daily Inquirer, hôm nay, khi được hỏi về khả năng Trung Quốc đang tìm cách hù dọa để buộc Philippines từ bỏ bãi Ayungin trong quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, ông Gazmin xác định : « Đấy có thể là thông điệp của họ, nhưng về phần mình, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến người lính cuối cùng ».
Theo bộ trưởng Quốc phòng Philippines, rõ ràng là Trung Quốc đã thâm nhập vào lãnh thổ Philippines vì đã đưa một tàu chiến, chứ không phải là một tàu dân sự đến khu vực bãi Ayungin, chỉ cách thành phố Rizal, đảo Palawan 120 hải lý (222 cây số). Ông nhấn mạnh là lực lượng đóng trên bãi Ayungin sẽ không rút khỏi khu vực. Ông nói : « Đó là một phần lãnh thổ Philippines, tại sao họ (lực lượng Philippines) lại phải bỏ đi ? ». Hiện nay, một chiến hạm của Philippines, tàu BRP Sierra Madre đang ở trong khu vực.
Lập trường cứng rắn của bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng phản ánh quyết tâm từng được tổng thống Aquino tuyên bố nhiều lần. Hôm thứ Ba vừa qua, nhân kỷ niệm 115 năm ngày thành lập binh chủng Hải quân Philippines, tổng thống Aquino đã loan báo tăng gia ngân sách cho quân đội Philippines để bảo vệ vùng biển đảo của đất nước chống lại những kẻ « bắt nạt », tức là Trung Quốc.
Bãi Ayungin (tên quốc tế là Second Thomas Shoal – Tên Việt Nam là Bãi cỏ mây) là một bãi san hô ở vùng quần đảo Trường Sa, hiện có 4 nước đòi chủ quyền : Philippines, Việt Nam, Trung Quốc, và Đài Loan. Chính quyền Manila là bên đang nắm quyền kiểm soát thực tế bãi đá này, với một toán lính đồn trú thường trực tại chỗ, bên trên một chiếc tàu mắc cạn trên bãi đá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?