Nga bắt một nhà ngoại giao Mỹ bị tố cáo làm gián điệp


-14.05.2013
Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết họ đã câu lưu trong một thời gian ngắn một công dân Mỹ bị tố cáo là tìm cách tuyển mộ một nhân viên tình báo Nga làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung Hoa Kỳ CIA.

FSB hôm nay cho biết người đàn ông tên Ryan Fogle mang theo những thiết bị kỹ thuật đặc biệt, giả trang, một số lượng lớn tiền mặt và những chỉ thị bằng văn bản cho người Nga mà ông này tìm cách tuyển mộ.

Họ cho biết ông Fogle làm việc cho phòng chính trị của đại sứ quán Mỹ ở Moscow với tư cách là đệ tam tham vụ nhưng cũng làm việc cho CIA.

Sứ quán Mỹ từ chối bình luận về tin này.

Hãng thông tấn Nga cho hay ông Fogle bị bắt “quả tang”.

Đài truyền hình nhà nước chiếu hình ông Fogle ngồi tại một chiếc bàn trong văn phòng của FSB.

Sau vụ câu lưu này, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Mỹ Michael McFaul đến để giải thích.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?