Hội nghị khí hậu tại Paris

Image copyrightReuters
Theo BBC
30 tháng 11 2015
Hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu đã khai mạc tại Paris nhằm đặt ra thỏa thuận lâu dài giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Hơn 150 lãnh đạo các nước, gồm cả Thủ tướng Việt Nam, đã có mặt cho cuộc họp hai tuần, có tên COP21.
Cuộc họp lần trước năm 2009 đã thất bại. Nhưng Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, chủ trì hội nghị, nói nay sẽ có thỏa thuận.
Đa số thảo luận tập trung vào một đề nghị hạn chế ấm nóng toàn cầu ở mức 2C.
Christiana Figueres, người đứng đầu đàm phán thay đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, phát biểu khai mạc.
“Chưa bao giờ trách nhiệm to lớn thế lại ở trong tay ít người như vậy,” bà nói.
“Thế giới mong đợi quý vị.”
Image copyrightGetty
Lãnh đạo các nước như Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt.

Các điểm tranh luận gồm:

Hạn chế: Liên Hiệp Quốc muốn hạn chế ấm nóng toàn cầu ở mức 2C vào cuối thế kỷ này. Nhưng hơn 100 nước nghèo hơn, và các đảo nhỏ muốn mục tiêu cao hơn là 1.5C.
Công bằng: Các nước đang phát triển nói các nước công nghiệp phải làm nhiều hơn để giảm khí thải. Nhưng các nước giàu nói phải chia sẻ gánh nặng.
Tiền: Tại hội nghị 2009 ở Copenhagen, các nước giàu cam kết góp 100 tỉ đôla mỗi năm để giúp các nước nghèo từ 2020 phát triển công nghệ và xây hạ tầng giảm khí thải. Nhưng vẫn không rõ tiền đến từ đâu và chia như thế nào.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?