Obama đặt hoa cho nạn nhân Paris

Image copyrightAFP
Image captionÔng Obama đã đặt một bông hoa hồng trắng tại nơi xảy ra vụ tấn công hôm 13/11
Theo BBC
30 tháng 11 2015
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm hiện trường vụ tấn công ở nhà hát Bataclan ngay sau khi tới Paris dự hội nghị về biến đổi khí hậu.
Tháp tùng ông Obama là Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo. Ông đã đặt một bông hoa hồng trắng tại nơi mà 90 người bị thảm sát.
An ninh đã được tăng cường cho chuyến viếng thăm, các con đường xung quanh bị chặn lại và trực thăng tuần tra trên trời.
Lãnh đạo 150 quốc gia đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu khai mạc hôm thứ Hai 30/11.
Đoàn xe của ông Obama đi thẳng tới Bataclan sau khi ông hạ cánh xuống sân bay Orly.
Đặt hoa xong, ông Obama đứng im lặng, cúi đầu và chắp tay trước bụng. Sau đó ông bước đi, khoác tay ông Hollande và bà Hidalgo ở hai bên.
Các vụ tấn công mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận thực hiện hôm 13/11 đã làm 130 người thiệt mạng và hơn 360 người bị thương.
Những kẻ tấn công đã nổ súng hoặc nổ bom tại bảy địa điểm trong thành phố.
Pháp vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công.
Giới chức nhận định ít nhất 11 dân quân thuộc ba nhóm phối hợp với nhau đã tham gia vụ này.
Image copyrightAFP
Image captionMột số người biểu tình về biến đổi khí hậu đã xô xát với cảnh sát
Chín kẻ đã chết nhưng hai nghi phạm - Salah Abdeslam và Mohamed Abrini - vẫn còn đang lẩn trốn.
Cảnh sát Pháp đã tổ chức hàng trăm vụ vây ráp trong nước, cảnh sát Bỉ cũng mở chiến dịch truy lùng tại thủ đô Brussels, nơi một số kẻ tấn công từng sinh sống.
Sáng Chủ nhật 29/11, hơn 200 người biểu tình đã bị bắt tại Paris sau khi đụng độ với cảnh sát.
Những người biểu tình, đa phần là các nhà hoạt động về khí hậu, đã đứng dọc con đường mà cảnh sát vẫn phong tỏa sau các vụ tấn công quanh Place de la Republique.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?