Phái viên Trung Quốc thăm Việt Nam

Posted by adminbasam on 29/01/2016

BBC
29-1-2016
Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Photo: Getty.
Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Photo: Getty.
Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt ở Hà Nội hôm 29/1, một ngày sau khi Việt Nam kết thúc Đại hội Đảng.
Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng 29/1.
Thông Tấn Xã Việt Nam nói ông Tống Đào chuyển Điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử.
Ông Tống Đào nói Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Về các khác biệt, đại diện Trung Quốc nói Trung Quốc mong muốn xử lý thỏa đáng bất đồng, tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực.
Sau lời cảm ơn, ông Nguyễn Phú Trọng nói Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.
Ông cũng nói cần “cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông bằng hành động cụ thể, thiết thực trên tinh thần nói đi đôi với làm”.
Cùng ngày, đặc phái viên của ông Tập Cận Bình đã gặp ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Truyền hình Việt Nam (VTV) dẫn lời ông Huệ nói hai nước cần “thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững, lành mạnh, từng bước cân bằng cán cân thương mại”.
Năm 2015, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 66,17 tỷ USD.
Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 20 tỷ USD.
Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng từ Trung Quốc hóa đạt 45 tỷ USD.
Ông Huệ nói thêm Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện