Điểm Tin Thứ Tư 31.01.2018

mediaHoạt động của Hải quân Mỹ trên chiếc USS Carl Vinson trong lúc công tác ở vùng biển của Hàn Quốc. Ảnh tháng 3/2017.REUTERS/Erik De Castro

Chuyên gia Trung Quốc : Việt Nam và Mỹ không nên vượt lằn ranh đỏ tại Biển Đông (RFI) - Mỹ và Việt Nam không nên vượt lằn ranh đỏ để khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và Bắc Kinh có khả năng chống lại bất kỳ động thái gây hấn nào. Trên đây là đe dọa của các chuyên gia Trung Quốc được đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo, trong bối cảnh hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tháng 03/2018. 

  • Hoa Kỳ và Việt Nam đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng (VOA) - Đại sứ Tina S.Kaidanow, Phó Trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất, phụ trách các vấn đề chính trị - quân sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm 30/1 đã bắt đầu cuộc Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 9 tại Hà Nội.
  • Bộ Giáo dục không hiểu chức năng của môn Lịch sử? (BoxitVN) - Hà Văn Thùy (VNTB) - Ngay khi đưa ra chủ trương “tích hợp” môn Sử, ý tưởng của Bộ Giáo dục bị xã hội phản ứng mãnh liệt. Tuy nhiên, những ý kiến phản biện, dù nhiều, dù kiên quyết dường như cũng chưa đủ thuyết phục. Sở dĩ có chuyện này là do cả Bộ Giáo dục cũng như người phản biện chưa hiểu chức năng của môn sử. Ngày trước, các cụ quen gọi việc đi học của học trò là học chữ. Nhưng từ năm 1954, khi chính quyền về ...
  • HRW kêu gọi VN phóng thích ba nhà hoạt động (VOA) - Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 30/1 kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ cáo buộc và trả tự do cho các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc, một ngày trước khi họ bị đưa ra xét xử tại Hà Nội.
  • HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ba “nhà hoạt động dân chủ” (RFI) - Ngày mai 31/01/2018, một tòa án tại Hà Nội mở phiên xét xử 3 người bị buộc vào tội danh “tuyên truyền chống Nhà Nước”. Trong thông cáo báo chí đề ngày hôm nay, 30/01, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Right Watch HRW, trụ sở tại New York, đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam “hủy bỏ cáo buộc và phóng thích” ba bị cáo được tổ chức này xem là “nhà hoạt động dân chủ”.
  • Siêu ủy ban nhằm kiểm soát vốn trong DNNN: liệu có ổn? (BoxitVN) - Ánh Liên (VNTB) - Nhiều quan điểm cho hay, chiến dịch chống tham nhũng Việt Nam đang đi theo một nhận thức chung như cách mà Trung Quốc đang tiến hành. Quả thực, sự học hỏi này là có! Nhưng liệu chống tham nhũng có giống như việc, ‘trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam’? Mới đây nhất, một Siêu ủy ban được lên kế hoạch nhằm quản lý vốn có hiệu quả hơn (với trị giá lên đến 5 triệu tỷ đồng), nó được đánh giá sẽ tước bỏ lợi ích ...
  • ‘Đấu đá, thanh trừng’: Trịnh Xuân Thanh vừa ‘phản tỉnh’! (BoxitVN) - Phạm Chí Dũng - Cali Today -  Việt Nam – Cali Today News – Lần thứ hai trong những phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, lời khai thuộc loại “nhạy cảm chính trị” được tiết lộ trên mặt báo chí Nhà nước. Lần đầu tiên thuộc về lời khai của Đinh La Thăng với ý “chỉ định thầu là do Bộ Chính trị”, được phát ra trên báo Tuổi Trẻ và một số báo khác, nhưng sau đó các báo đã phải gỡ bỏ nội dung này. Sau phiên tòa “Thăng – ...
  • ‘Thế nước mạnh, vận nước lên’, thế à? (BoxitVN) - Bùi Tín (VOA) - Từ hồi bé tôi đã mê bóng đá. Nay sống ở xa quê hương, bóng đá vẫn là niềm đam mê của lão già hơn 9 bó này. Các cuộc thi bóng đá toàn thế giới, các châu lục, giải tòan quốc nước Anh, nước Pháp, nước Đức là môn giải trí tinh thần của tôi. Tất nhiên giải châu Á U23 năm nay cuốn hút tôi. U23 VN gồm các chú thanh niên trung bình 21 tuổi, được huấn luyện viên Nam Hàn Pak Hang Seo dìu dắt ...
  • “Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”  (BoxitVN) - Song Chi - Người Việt nói chung dễ vui (đến phát rồ) và dễ buồn (đến mất cả tinh thần) chỉ vì những chuyện như đội nhà thắng thua một trận bóng đá; dễ nổi khùng, bị xúc phạm vì một câu nói đùa hay câu chê bai của một người nước ngoài. Nhưng lại hầu như không có phản ứng gì đáng kể trước những điều lẽ ra phải buồn phải đau như vị thế của VN trên thế giới, cái nhìn của thế giới nói chung đối với VN, sự ...
  • Thật chán khi xem chống tham nhũng (BoxitVN) - Vũ Bồi Vân - Trần Quốc Việt dịch - Dịch giả gửi tới Dân Luận - Một bài viết đáng đọc. Hình như tác giả không chỉ đánh giá về tình hình chống tham nhũng của TQ. Trong bài này có mấy nhân vật tác giả nhắc đến như các “điển tích” nhưng không ghi chú có lẽ vì dân TQ ai cũng biết cả rồi. Đối với người đọc VN thì có lẽ không phải ai cũng biết, ngoại trừ ông Đại thần Hòa Thân. Lưu Thanh Sơn (1916) là một khai quốc công thần của Mao, còn Trương Tử Thiện (1914) cũng là ...
  • Tổ chức và công dân Việt Nam: Nhận định và Tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018 (BoxitVN) - 1- Nhận định
     Việt Nam vừa bước vào năm 2018 nhưng không phải với nhiều dấu chỉ hy vọng và nhiều động lực phát triển, mà với một bức tranh u ám cho dân chủ và nhân quyền. - Trên phương diện luật pháp, các văn bản pháp lý bắt đầu có hiệu lực từ mồng 1 tháng 1 như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được biên soạn theo ý Đảng chứ chẳng theo lòng dân  tỏ ra khắt khe hơn các bộ luật cũ, với sự ...
  • Triều Tiên hủy trình diễn văn hóa chung với Hàn Quốc trước Olympics (VOA) - Bình Nhưỡng đổ lỗi cho giới truyền thông Hàn Quốc đã khuyến khích thái độ "khi thường" của công chúng đối với Triều Tiên và hủy bỏ sự kiện ngày 4 tháng 2 lẽ ra được tổ chức ở miền Bắc để đón mừng Olympic sắp tới tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc.
  • Bốn lý do để Trung Quốc chen chân vào Bắc Cực (RFI) - Bắc Cực có nhiều lợi thế thu hút : Mở ra một tuyến đường hàng hải mới, một vùng đất và đại dương giàu tài nguyên thiên nhiên từ dầu khí đến thủy sản và những hứa hẹn về du lịch. Không là quốc gia duy nhất quan tâm đến vùng cực bắc Địa Cầu, nhưng Trung Quốc tranh thủ để dự án Con Đường Tơ Lụa của thế kỷ 21 bao hàm luôn cả một tuyến đường trên băng.
  • Mỹ công bố « danh sách đen » 210 đại gia Nga (RFI) - Đêm thứ Hai rạng thứ Ba 30/01/2018, bộ Tài Chính Mỹ công bố danh sách đen gồm 114 quan chức Nga và 96 doanh nhân, tổng cộng 210 người « thân cận với Putin ». Tuy nhiên, Nhà Trắng thông báo là chưa ban hành những biện pháp trừng phạt mới đối với những người nắm đặc quyền đặc lợi này.
  • TT Trump sẽ khoe thành tích trong diễn văn về tình trạng Liên Bang(RFI) - Ngày 30/01/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc bài diễn văn truyền thống về tình trạng Liên Bang trước Quốc Hội, tổng kết hoạt động năm qua, vạch ra đường hướng sắp tới. Đây sẽ là một bài diễn văn quan trọng trong bối cảnh người Mỹ năm nay sẽ bầu lại Hạ Viện và một phần Thượng Viện.
  • Chiến lược thương mại mới của Hoa Kỳ (RFI) - Bài phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, hôm thứ Sáu, 26/01/2018 thu hút sự chú ý của nhà bình luận Renaud Gerard trên báo Le Figaro, vì theo ông, diễn văn này thể hiện rõ « Chiến lược thương mại mới của Hoa Kỳ ».
  • Tây Ban Nha : Hoãn lễ nhậm chức của chủ tịch vùng Catalunya (RFI) - Ngày 30/01/2018, chủ tịch Nghị Viện vùng Catalunya do phe đòi độc lập kiểm soát quyết định hoãn phiên họp để ông Carles Puigdemont, lãnh đạo phong trào độc lập hiện lưu vong ở Bỉ, tuyên thệ nhậm chức chủ tịch vùng Catalunya.
  • Hòa đàm Syria : đến lượt Nga thúc thủ (RFI) - Đối lập Syria và người Kurdistan từ chối tham dự hòa đàm Sotchi do Nga tổ chức cùng với sự bảo trợ của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Không có đại diện Tây phương , nhất là Washington và các tổ chức chính trị đối đầu với chính quyền Damas, ít có hy vọng tìm được đồng thuận bên bờ Hắc Hải vãn hồi hoà bình sau 6 năm nội chiến tại Syria.
  • Syria : Hoà đàm Sotchi bị tẩy chay (RFI) - Hội nghị bàn tròn giữa các phe xung đột tại Syria khai mạc ngày 30/01/2018 tại Sotchi - Nga sau nhiều lần đình hoãn. Tổng thống Vladimir Putin muốn triệu tập 1500 đại diện chính trị, tôn giáo và sắc tộc Syria. Tuy nhiên, nhiều tác nhân chủ chốt trong cuộc chiến từ 6 năm nay, do bất bình Matxcơva, vắng mặt hoặc gửi đại diện cấp thấp.
  • Thổ Nhĩ Kỳ cấm mọi chỉ trích về chiến dịch tấn công người Kurdistan ở Syria (RFI) - Hơn một tuần sau khi bắt đầu chiến dịch tấn công nhắm vào lực lượng người Kurdistan ở miền bắc Syria, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm dập tắt mọi chỉ trích ở trong nước, cho dù những chỉ trích đó rất hiếm hoi. Nhiều vụ bắt giữ đã xảy ra, thậm chí chỉ vì những người có liên quan đã có một bình luận mang tính phê phán trên các mạng xã hội, hay ký tên vào một kiến nghị. Hơn 300 người đã bị bắt vì tội “tuyên truyền cho khủng bố”.
  • CIA cảnh giác Nga sẽ xen vào bầu cử giữa kỳ Mỹ (VOA) - Giám Đốc CIA nói Nga sẽ nhắm vào các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay và cảnh cáo thế giới cần đẩy lùi các âm mưu của Trung Quốc, bí mật xen vào nội tình các nước khác.
  • Có tiền thì không gì là không thể? (BBC) - Có một ngành công nghiệp hiện hữu trên toàn cầu chuyên phục vụ ý thích của các khách hàng giàu có, dù nhu cầu có khó thực hiện đến mấy.
  • Chương trình kỷ niệm 350 năm Opéra de Paris (RFI) - Xen kẽ các vở kịch opéra và múa ballet kinh điển với các sáng tác đương đại của các tác giả hiện thời, đó là nội dung chương trình kỷ niệm 350 năm cơ quan Opéra National de Paris. Tiền thân cơ quan này là Viện Hàn lâm Hoàng gia âm nhạc, được thành lập vào năm 1669, dưới thời vua Louis XIV, vốn nổi tiếng là một nhà vua yêu chuộng nghệ thuật, đặc biệt bộ môn múa ballet.

http://www.tintuchangngayonline.com/2018/01/iem-tin-thu-tu-31012018.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?