Sinh viên Trần Hoàng Phúc bị kết án 6 năm tù nghiệt ngã


THP
Sinh viên Trần Hoàng Phúc

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xử án 3 người đấu tranh dân chủ, kết quả như sau:
  • Vũ Quang Thuận: 8 năm tù giam và 5 năm quản chế
  • Nguyễn Văn Điển: 6 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế
  • Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù giam và 4 năm quản chế
Mặc dù có hàng chục người đấu tranh bị an ninh mật vụ canh nhà, không cho đến phiên tòa nhưng cũng có khoảng 100 người đã đến được để thể hiện sự ủng hộ tinh thần cho 3 người bị xử án, bởi trong lòng mọi người, Thuận – Điển – Phúc không có tội.
Xem clip:

Bên ngoài cổng trụ sở tòa án, an ninh thường phục và sắc phục rất đông, sẵn sàng  trực chờ đánh đập, bắt bớ bất kỳ ai giăng biểu ngữ yêu cầu tự do cho 3 nhà yêu nước.
Phiên tòa nói rằng công khai nhưng người thân không được vào bên trong tòa. Sự kết án vô lý đi ngược văn minh và Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền sẽ làm cho chế độ độc đảng ở Việt Nam bị thế giới lên án.
Trù dập, đánh đập, bỏ tù sinh viên đấu tranh ôn hòa là tội ác.
HSVNQ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?