Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đưa 5,200 binh sĩ đến biên giới phía nam

Cali today
30/10/2018

AP – Ngũ Giác Đài loan báo đang điều động 5,200 quân nhân ra vùng biên giới phía tây nam, trong một hành động quân sự đặc biệt, khi chỉ còn một tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ.
Như thế con số này là hơn gấp đôi con số 2,000 quân nhân Hoa Kỳ hiện diện trên đất Syria chiến đấu chống lại nhóm IS. TT Trump luôn xem chuyện đoàn di dân lậu này là vấn đề vận động tranh cử và mô tả trên Tweeter như sau: “Đây quả là cuộc xâm lăng vào đất nước chúng ta và quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng đón chờ quý vị”
Hôm qua trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, TT Trump còn cho hay: “Chúng ta sẽ cho xây dựng các ‘thành phố lều’ cho người xin tị nạn, họ cần phải hiền hòa, không được bạo động và phải chờ đợi, nếu không được công nhận, họ sẽ phải quay trở về”
Photo Credit: AP
Theo quy cách hiện hành thì một di dân khi được xem xét xong thì trong khi chờ đợi ý kiến sau cùng của một quan tòa di dân Hoa Kỳ, người này sẽ được tự do ở Mỹ, có khi phải mất nhiều năm phiên tòa mới mở ra xét.
TT Trump nhất mực chối bỏ chuyện ông tập trung vào vấn đề di dân ngay vào lúc này là “cách kiếm phiếu” cho các ứng cử viên Cộng Hòa, ông nói: “Chuyện này chả có liên quan gì đến bầu cử cả”
Chiến dịch đưa quân nhân ra biên giới tây nam được mệnh danh là ‘Hành Quân Trung Thành Tổ Quốc’ được các giới lãnh đạo quân sự mô tả nhằm giúp cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng tăng cường khả năng đối phó, với cả trực thăng quân sự cũng được điều động.
Kevin McAleenan, đại diện cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ, cho báo chí hay: “Chúng tôi không cho phép một nhóm người lớn lao tràn vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp và bằng một cách thức không an toàn đâu”

Trần Vũ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?