Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ diễn tập trên không phận Hàn Quốc


Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.
DR

Thanh Phương
Hôm nay, 28/03/2013, hai oanh tạc cơ tàng hình B-2, vũ khí có tính chất thiết yếu trong lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ, đã tiến hành diễn tập lần đầu trên không phận Hàn Quốc, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Theo một thông cáo của Bộ tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc, hai chiếc B-2 Spirit, xuất phát từ căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri, đã ném bom giả xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Cuộc diễn tập này là trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn được tổ chức thường niên, nhằm thử nghiệm khả năng của Hoa Kỳ « thực hiện các cuộc oanh tạc chính xác từ xa không chậm trễ và không giới hạn ».
Có khả năng bay liên tục trên đoạn đường dài 11 ngàn km, với tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh, B-2 là một vũ khí rất đáng gờm, được thiết kế để có thể thực hiện các phi vụ oanh tạc ở độ cao lên tới 15 ngàn mét đằng sau chiến tuyến của địch quân. Oanh tạc cơ này có thể mang tới 18 tấn vũ khí quy ước hoặc nguyên tử, tức là tương đương 16 quả bom 900 kg điều khiển bằng vệ tinh.
Máy bay B-2 đã được sử dụng lần đầu tiên tại Serbia vào năm 1999, rồi ở một số chiến trường khác như Afghanistan và Libya ( 2011 ). Oanh tạc cơ tàng hình này được mô tả là « thành tố quan trọng của khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ».
Thông báo nói trên chắc chắc sẽ gây phản ứng mạnh từ phía Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng trong tháng này đã dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc vào các đảo Guam và Hawai của Mỹ, nhằm trả đũa các chuyến bay thao diễn của oanh tạc cơ B-52 trên không phận Hàn Quốc.
Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tái khẳng định « cam kết không gì lay chuyển được của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc » trước những đe doạ của Bắc Triều Tiên. Vào tuần trước, Seoul và Washington đã ký kết một hiệp ước quân sự mới, dự trù là hai nước sẽ cùng đáp trả mọi hành động gây hấn dù nhỏ từ phía Bình Nhưỡng, chẳng hạn như đưa binh lính thâm nhập « có giới hạn » vào lãnh thổ miền Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?