Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc


Một phụ nữ Tây Tạng tại Kathmandu đốt đèn nến trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bạo động và những người Tây Tạng tự thiêu chống Trung Quốc, ngày 17/11/2012.

Một phụ nữ Tây Tạng tại Kathmandu đốt đèn nến trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bạo động và những người Tây Tạng tự thiêu chống Trung Quốc, ngày 17/11/2012.
REUTERS/Navesh Chitrakar

Thanh Phương
Hôm nay, 25/03/2013, các tổ chức phi chính phủ và báo chí loan tin vừa có thêm hai người Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự đô hộ của Trung và chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa Tây Tạng.

Theo đài Á châu Tự do, một phụ nữ 33 tuổi, bà Kal Kyi, mẹ của bốn đứa con, đã tự thiêu hôm qua tại tỉnh Tứ Xuyên, một vùng hiện đang có phong trào phản kháng mạnh mẽ của người Tây Tạng chống chính quyền Bắc Kinh.
Hôm nay, một người đàn ông 43 tuổi, Lhamo Kyab, cũng đã tự biến mình thành đuốc sống hôm nay tại tỉnh Cam Túc, theo thông tin từ tổ chức phi chính phủ Chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng ( ICT ) và một trang mạng của người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Nhưng hiện chưa có thông tin nào các xác nhận vụ tự thiêu này.
Từ năm 2099 đến nay, đã hơn 110 người Tây Tạng tự thiêu hoặc toan tự thiêu để phản đối sự đô hộ của Trung Quốc, cũng như chính sách đàn áp văn hóa và tôn giáo Tây Tạng, mặc dù Bắc Kinh vẫn khẳng định là họ đã cải thiện đời sống người dân Tây Tạng qua việc thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng tự trị này

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?