Dân Luận điểm tin Chủ Nhật ngày 30/08/2015

Theo Dân Luận - www.danluan.org

Bởi dehol 31/08/2015


Chính trị - Xã hội

Người dân Hà Nội ngày đầu cấm đường (Tuổi Trẻ): Lúc 18g tối, sau khi có lệnh cấm đường được 2 tiếng, theo ghi nhận của PV, tại nhiều tuyến phố HN đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. 
Chúng tôi là 
cảnh sát biển Việt Nam (Tuổi Trẻ): Từ cảng Hải đội 101- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 (TP Hải Phòng), tàu CSB 2008 nhổ neo ra khơi, tuần tra vịnh Bắc bộ - khu vực có nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam.
Sẽ xử lý nghiêm ai dính líu mua bán logo “xe vua” (Tuổi Trẻ): Đó là ý kiến của đại tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, khi đề cập vụ bắt giữ các đối tượng mua bán logo “xe vua”. 

Các xe tải dán Logo sẽ là "xe vua" có thể vượt tải trọng và tránh các trạm cân.
Xây dựng đô thị thông minh: lợi ích của dân là mục tiêu chính (Tuổi Trẻ): Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo “Đô thị thông minh - thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, triển vọng tại Việt Nam” do MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 28-8
Thông xe cầu Mỹ Lợi, nối liền Long An và Tiền Giang (Thanh Niên): Sáng nay 29.8, lễ thông xe cầu Mỹ Lợi, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Long An trên tuyến Quốc lộ 50, được tiến hành long trọng với sự tham dự của: Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, cùng đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ GTVT; Tỉnh ủy - UBND các tỉnh Tiền Giang, Long An và nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Nụ cười đong đầy hạnh phúc của những phạm nhân trước ngày đặc xá tự do (Thanh Niên): Trong buổi lao động cuối cùng tại Trại giam Thủ Đức Z30D (Tổng cục 8, Bộ Công an), hàng chục phạm nhân không giấu nỗi niềm hạnh phúc của mình khi sắp được tự do, trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với xã hội.
Giao thông Hà Nội rối loạn vì cấm đường tổng duyệt diễu binh 2.9 (Thanh Niên): Tối 29.8, nhiều tuyến phố của Hà Nội kẹt cứng vì lệnh cấm 40 tuyến phố phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2.9.
Bộ đội biên phòng Việt Nam phô diễn tuyệt kỹ khí công (Dân Trí): Một đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thể hiện khả năng võ thuật đẳng cấp như đấu võ đối kháng, khí công tại triển lãm Thành tự kinh tế - xã hội 2015 tại triển lãm Giảng Võ...
Khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên trên cả nước (Dân Trí): Sáng ngày 29/8, tại xã Đức Minh (huyện Mộ Đức), UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân. Đây là dự án có quy mô lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam.

Lễ khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam với công suất 19,2 MW. Ảnh: Dân Trí
Phe đối lập Campuchia tìm ra bản đồ chứng minh Việt Nam lấn đất (VOA): Một nhà lập pháp đối lập ở Campuchia tuyên bố vừa tìm thấy một bản đồ trong thư viện Quốc hội Mỹ mà ông cho rằng sẽ giúp đưa ra ánh sáng vấn đề biên giới giữa Việt Nam với Campuchia.
Công nhân Cảng Quy Nhơn đồng loạt nghỉ việc, TGĐ lên tiếng xin lỗi (Lao Động ): Sáng 29.8, hoạt động sản xuất ở Cty CP Cảng Quy Nhơn bị tê liệt khi các tổ, đội bốc xếp đồng loạt tự phát đình công. Không khí lãn công, bỏ việc manh nha từ 14 giờ ngày 28.8, đến 0 giờ 29.8 thì bị đẩy tới cao trào. Buổi sáng, tại hai trục đường Phan Chu Trinh, Đống Đa, từng nhóm công nhân tụ tập.
Không nhầm lẫn trong vụ bắt 94 khẩu súng quân dụng ở Tân Sơn Nhất (Thanh Niên): ông Nguyễn Văn Cẩn khẳng định: “Lô hàng này vi phạm nghiêm trọng pháp luật Hải quan. Bởi đã là vũ khí quân dụng, kể là quá cảnh, đều phải tuân theo quy định pháp luật. Chỉ khi được phép của Thủ tướng Chính phủ mới được mang qua VN. Huống chi đây là gần 100 khẩu súng loại mới, đi từ máy bay và đã đưa vào kho, được lực lượng Hải quan soi chiếu phát hiện. Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an điều tra xử lý. Không thể có chuyện nhầm lẫn được”. 

Kinh tế

VN xuất khẩu 20 tỉ USD điện thoại, linh kiện điện thoại (Tuổi Trẻ): Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung tám tháng đầu năm, VN xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 20 tỉ USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Lượng tiền giả bị thu giữ tăng 9,45% (Tuổi Trẻ): Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước sáu tháng đầu năm 2015 tăng 9,45% so với cùng kỳ. 
Xây nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam (Thanh Niên): Sáng 29.8, Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Tân tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).
Doanh nghiệp Việt làm ăn phải có tư duy chuỗi (Thanh Niên): Phát biểu tại diễn đàn Sẵn sàng hội nhập do tạp chí Nữ doanh nhân phối hợp Hội đồng doanh nhân nữ VN tổ chức hôm nay 28.8, ông Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp VN) nhận định, doanh nghiệp VN gần như chưa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nữ doanh nhân Việt: Phát huy tinh thần “mẫu Âu Cơ” (Dân Trí): Trong thời hội nhập, các nữ doanh nhân hãy giữ vững niềm tin, phát huy tinh thần đùm bọc, đoàn kết. Chỉ như vậy mới vượt sóng ra khơi thành công và đến với những vườn hồng hội nhập tỏa hương mà không làm đứt tay”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nói.

Pháp luật

Bán bé trai sơ sinh qua biên giới (Dân Trí): Ngày 29/8, Đại tá Vũ Thế Vị, Trưởng Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa giải cứu một bé trai khoảng 20 ngày tuổi, các đối tượng mua bán người chuẩn bị đưa qua biên giới.

Bé trai sơ sinh được lực lượng CA giải thoát. Ảnh: Dân Trí
Giải mã những kẻ sát nhân mang gương mặt trẻ thơ (Dân Trí): Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) về tội phạm giết người từ năm 2010 – 2013 số lượng phạm tội ở lứa tuổi thanh, thiếu niên đang chiếm tỷ lệ cao, nhiều vụ thực hiện hành vi rất tàn bạo diễn biến rất phức tạp.

Thế giới - Đối ngoại

Nhật Bản bùng phát bạo lực liên quan đến băng đảng Yakuza (Tuổi Trẻ): Cảnh sát Nhật Bản đối mặt với đợt bùng phát bạo lực mang tính thanh trừng nội bộ băng đảng tổ chức Yakuza lớn nhất nước này là Yamaguchi-gumi.
Trung Quốc tăng cường thanh tra ngành chứng khoán (Tuổi Trẻ): Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cảnh báo ngành chứng khoán nước này phải tuân thủ luật pháp nếu không muốn bị trừng phạt nặng hơn. 
Indonesia rút luật hạn chế truyền thông nước ngoài (Tuổi Trẻ): Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa ra lệnh thu hồi các quy định hạn chế nhà báo nước ngoài ở Indonesia chỉ một ngày sau khi ban hành. 
Chứng kiến máy bay diễn tập rơi trên bầu trời New York (Tuổi Trẻ): Cảnh sát New York cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14g chiều ngày 28-8 tại sân bay quốc tế Stewart, New York.
Tổng Thư ký LHQ sẽ dự lễ diễu binh của Trung Quốc (Thanh Niên): Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới để dự Lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 bất chấp sự lo ngại của Nhật Bản, hãng tin Kyodo News cho biết. 
Hàng ngàn người Malaysia tuần hành đòi Thủ tướng từ chức (Thanh Niên): Ngày 29.8, hàng ngàn người Malaysia tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Kuala Lumpur, yêu cầu Thủ tướng Najib Razak phải từ chức trước những cáo buộc tham nhũng, bất chấp cảnh sát nước này gọi đây là cuộc tuần hành phi pháp.
Thái Lan bắt một nghi phạm liên quan vụ đánh bom Bangkok (Thanh Niên): Cảnh sát Thái Lan ngày 29.8 cho biết đã bắt giữ một người “có khả năng liên quan” đến vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hôm 17.8, khiến 20 người chết và nhiều người bị thương. Có thông tin cho hay y là người Thổ Nhĩ Kỳ.
Biển Đông tiếp tục là nguy cơ bất ổn (Dân Trí): Báo The Australian (Úc) đưa tin phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ ở Canberra hôm 27-8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ quân sự từ Trung Quốc.
Mỹ phát triển UAV phóng và hạ cánh trên máy bay (Dân Trí): Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ sẽ phát triển một phi đội máy bay không người lái (UAV) có khả năng tự phóng từ một chiếc máy bay lớn hơn, trước khi vây quanh máy bay của đối phương và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thái Lan cam kết ủng hộ bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (Dân Trí): Thái Lan sẽ tiếp tục đảm bạo việc thực thi một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam, trong bối cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông vẫn tiếp diễn.
Chủ đề: Điểm tin
- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150830/dan-luan-diem-tin-chu-nhat-30082015#sthash.VR8jAk9g.dpuf

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?