Malaysia chặn biểu tình chống thủ tướng

Image copyrightReuters
Image captionNhững người tham gia biểu tình cuối tuần này đang tạo áp lực buộc Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chức
Theo BBC
28 tháng 8 2015
Malaysia đã chặn một website của nhóm điều hành một cuộc biểu tình chống chính phủ dự định diễn ra vào cuối tuần này.
Website Bersih.org hiện không thể được truy cập trên điện thoại di động và máy tính tại Malaysia.
Nhà chức trách cảnh báo hôm 27/8 rằng những website quảng bá và lan truyền thông tin về cuộc biểu tình sẽ bị chặn.
Ban tổ chức cuộc biểu tình kêu gọi Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chức vì cáo buộc tham nhũng.
Ông Najib bác bỏ cáo buộc về việc chuyển 700 triệu đôla từ quỹ 1MBD do ông lập ra năm 2009 vào các tài khoản cá nhân của mình.
Hồi đầu tháng Tám, Cơ quan Chống tham nhũng nói rằng khoản tiền đó là đóng góp cá nhân.

'Biểu tình bất hợp pháp'

Cuộc biểu tình Bersih 4.0 dự kiến được tổ chức vào cuối tuần này tại ba thành phố, trong đó có thủ đô Kuala Lumpur. Hàng ngàn người dự kiến sẽ tập hợp ở thủ đô.
Sự kiện này được tổ chức bởi nhóm dân quyền Bersih, tiếng Malaysia nghĩa là ‘trong sạch’.
Nhóm này cũng kêu gọi cải cách bầu cử.
Nhưng nhà chức trách tuyên bố các cuộc biểu tình bất hợp pháp nên có thể bị lực lượng an ninh trấn áp.
Các cuộc biểu tình chống chính phủ Bersih trước đây đều xảy ra hỗn loạn khi người tham gia đụng độ với cảnh sát.
Ủy ban Truyền thông đa phương tiện Malaysia hôm 27/8 cảnh báo cuộc biểu tình sẽ ‘đe dọa’ trật tự công cộng và hòa hợp xã hội.
Quỹ 1MBD được Thủ tướng Najib khởi xướng năm 2009 với mục tiêu biến Kuala Lumpur thành trung tâm tài chính và phát triển nền kinh tế quốc gia.
Image copyrightReuters
Image captionÔng Najib Razak là lãnh đạo của Đảng Umno
Phóng viên BBC Jennifer Pak tại Kuala Lumpur tiết lộ cuộc biểu tình cũng sẽ diễn ra tại hai thành phố Kuching và Kota Kinabalu vào cuối tuần này.
Tháng trước, Thủ tướng Najib Razak đã thay người phó của mình giữa lúc đang xảy ra một vụ bê bối tài chính kéo dài.
Bà Jennifer nói rằng với những diễn biến mới nhất, người dân Malaysia nghi ngờ không hiểu rồi liệu sự thực có được phơi bày hay không.
Tuy ông Najib có vẻ như đã kéo dài thêm được thời gian cho mình trong lúc có những áp lực và ông vẫn phải đối diện với rất nhiều câu hỏi từ các đảng phái đối lập đối với Đảng cầm quyền Umno, phóng viên chúng tôi nói.
Ông Najib nói ông là nạn nhân của "sự tấn công chính trị" và cáo buộc cựu thủ tướng có nhiều ảnh hưởng Mahathir Mohamed đã dàn dựng chiến dịch bôi xấu nhằm lật đổ ông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?