Thời sự Qiốc tế

Theo VOA


Hoa Kỳ

Ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ Mount McKinley sẽ được đổi tên thành Denali.

Tổng thống Obama đổi tên ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ

Tòa Bạch Ốc thông báo hôm chủ nhật Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đổi tên ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ là Mount McKinley thành Denali Thêm
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Báo Mỹ: Washington chuẩn bị trừng phạt TQ vì các vụ tin tặc

Tin cho biết Washington đang chuẩn bị những biện pháp chế tài chưa từng có nhắm vào các công ty và cá nhân TQ hưởng lợi từ việc đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ Thêm
Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Oregon, ông Jeff Merkley.

31 Thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ ủng hộ hiệp ước hạt nhân Iran

Thêm một Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ nữa, ông Jeff Merkley, đại diện bang Oregon, hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ ủng hộ hiệp ước quốc tế ngăn cấm Iran Thêm

Thế Giới

Cảnh sát giúp một người biểu tình bị thương trong vụ nổ ở Kyiv, ngày 31/8/2015.

Biểu tình biến thành bạo động ở Ukraine, 1 người thiệt mạng

Một viên an ninh của Ukraine bị bắn chết và hàng chục người biểu tình cùng cảnh sát bị thương vì vụ nổ tại Kyiv Thêm
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Sudan chỉ trích trát của Tòa Hình sự Quốc tế

Ngoại trưởng Sudan Ibrahim Ghandour nói không chỉ Sudan mà toàn bộ Châu Phi đều tin là bản cáo trạng của Tòa Hình sự Quốc tế mang động cơ chính trị Thêm
Đền Bel gần 2.000 năm tuổi đã bị nhóm IS cho nổ tung.

Nhà nước Hồi giáo phá hủy thêm một đền thờ cổ ở Syria

Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh dẫn lời các nhân chứng ở Palmyra cho hay nhóm chủ chiến IS đã cho nổ Đền Bel gần 2.000 năm tuổi Thêm
Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 58 tại Quảng trường Độc lập Kuala Lumpur, ngày 31/8/2015. Ông Najib thề quyết sẽ không tù chức và chỉ trích những người biểu tình là 'đầu óc nông cạn'.

Thủ tướng Malaysia nhất quyết không từ chức

Đối mặt trước các cáo giác gian lận nghiêm trọng, Thủ tướng Najib thề quyết sẽ không tù chức và chỉ trích những người biểu tình là 'đầu óc nông cạn' Thêm
Bà Mary Rezaian, phải, mẹ của phóng viên Washington Post Jason Rezaian và vợ của ông bà Yeganeh Salehi, đến Tòa án Cách mạng ở Tehran (ảnh chụp ngày 13/7/2015).

Iran tuyên án 2 người về tội gián điệp

Tòa án Cách mạng Iran tuyên án 2 người tới 10 năm tù giam về tội gián điệp, nhưng không tiết lộ lai lịch của các nghi phạm Thêm
Xem thêm

Theo RFI

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?