Sát thủ bang Virginia gửi fax cho đài Mỹ

Image copyrightReuters
Image captionTay súng giải thích mình 'bị bắt nạt và phân biệt đối xử'

Theo BBC
27 tháng 8 2015
Kẻ bắn chết hai nhà báo trên sóng truyền hình trực tiếp ở Hoa Kỳ đã gửi fax cho hãng ABC News sau vụ tấn công, mô tả mình là ‘thùng thuốc súng sống’.
Ông Vester Flanagan, người đã bị kênh truyền hình WDBJ7 sa thải, đã tự sát sau khi bị cảnh sát truy đuổi.
Trong fax, người được cho là chính Flanagan nói mình bị đồng nghiệp phân biệt đối xử vì là đồng tính và da đen.
Nhà Trắng cho biết vụ nổ súng hôm 26/8 cho thấy nhu cầu của việc thắt chặt kiểm soát súng.
Hai nạn nhân thiệt mạng là phóng viên Alison Parker và người quay phim Adam Ward, cùng công tác tại kênh truyền hình WDBJ7. Giám đốc kênh truyền hình, ông Jeff Marks, nói cả hai nạn nhân "rất được yêu mến" tại nơi làm việc.
Ông cũng nói Flanagan là một ‘người khó chịu’ và đã bị bảo vệ áp tải ra khỏi trụ sở WDBJ7 sau khi bị sa thải năm 2013.
Ông Flanagan đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh bắn phóng viên Parker từ tầm rất gần.
Cơ quan cảnh sát hạt Augusta xác nhận ông này từng làm cho kênh WDBJ7 và tài khoản Twitter của ông đã bị khóa.
Bà Parker đang thực hiện một cuộc phỏng vấn về chủ đề du lịch với một khách mời khi vụ việc xảy ra.
Hàng loạt phát súng đã nổ lên, khán giả theo dõi chương trình nhìn thấy camera ghi hình chao đảo và rơi xuống đất, kèm theo những tiếng la hét.
Ông kính máy quay đã ghi lại được hình ảnh của kẻ tấn công.
Bà Vicki Gardner, người được phỏng vấn, may mắn không bị hại.
Hãng ABC News tiết lộ họ đã nhận được một bản fax dài 23 trang được Flanagan gửi dưới bút danh Bryce Williams sau vụ nổ súng.
Trong đó ông nói rằng mình ‘càng thêm tức giận’ và rằng ông đã trở thành ‘thuốc súng sống’ và ‘chỉ chờ phát nổ’.
Ông giải thích rằng mình bị phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính trong công việc, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thanh thiếu niên giết chết 13 người tại trường trung học Columbine ở Colorado năm 1999.
Ông Bill Overton, cảnh sát trưởng quận Franklin cho biết các nhà điều tra đang xem xét kỹ bản fax mà Flanagan gửi đến ABC.
Cuối ngày 26/8, người đại diện gia đình Flanagan đã gửi ‘lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của Alison Parker và Adam Ward’.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lặp lại lời kêu gọi về luật sử dụng súng khắt khe hơn sau vụ nổ súng này.
"Chúng ta chi hàng ngàn tỷ đôla để ngăn chặn các hoạt động khủng bố, nhưng lại chưa sẵn sàng cho các biện pháp giúp việc sử dụng súng an toàn hơn" - ông nói.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?