Điểm Tin Thứ Tư 29.03.2017

Tin Tức Hằng Ngày


mediaLính Hải quân của khu trục hạm Trung Quốc "Ích Dương - Yancheng" lúc cập bến San Diego, California, Mỹ, trong 6 ngày viếng thăm vào tháng 12/2016.Bill Wechter / AFP

  • Trung Quốc sẽ tăng lực lượng hải quân lên 100.000 người (RFI) - Theo tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, Trung Quốc có kế hoạch tăng lực lượng hải quân từ 20.000 lên 100.000 quân. Tờ báo dẫn một nguồn tin nội bộ ẩn danh và các chuyên gia cho biết, lực lượng này có thể trú đóng ở nước ngoài, trong đó có cảng Djibouti ở vùng Sừng Châu Phi, và Gwadar, ở miền tây nam Pakistan.
  • AMTI :Trung Quốc sẵn sàng bố trí chiến đấu cơ tại Trường Sa (RFI) - Kế hoạch của Trung Quốc bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự ở các đảo nhân tạo ở Biển Đông gần như hoàn tất. Bắc Kinh có thể bố trí máy bay quân sự bất cứ lúc nào tại Trường Sa. Trên đây là nhận định của một cơ quan tham vấn chiến lược Mỹ Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI), một bộ phận của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ở Washington công bố hôm thứ Hai 27/03/2017.
  • TQ 'sắp xây xong các đảo nhân tạo' (BBC) - Theo một viện nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây dựng trên đá Subi, Vành Khăn và Chữ Thập ở Biển Đông.
  • Nhật giao máy bay cho Philippines tuần tra Biển Đông (VOA) - Philippines ngày 27/3 nhận 2 máy bay giám sát quân sự của Nhật giúp Manila tuần tra các hải lộ quan trọng tại Biển Đông dù Philippines đang ngày càng chứng tỏ quan điểm hòa giải với Bắc Kinh trong tranh chấp lãnh hải.
  • Trung Quốc kêu gọi hợp tác Biển Đông (VOA) - Trung Quốc và các nước xung quanh Biển Đông nên lập ra cơ chế hợp tác để thúc đẩy trao đổi trong các nỗ lực từ cứu trợ thảm họa cho tới an toàn hàng hải, một giới chức ngoại giao cao cấp của Bắc Kinh kêu gọi ngày 27/3.
  • Chính sách đất đai sẽ ly khai ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’  - Người Việt - Người nông dân ở Việt Nam lao động cật lực nhưng càng ngày càng nghèo. (Hình: Getty Images). HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa thừa nhận: “Cần phải điều chỉnh quy mô sản xuất bằng cách mở rộng hạn điền một cách phù hợp”. “Hạn điền” vốn là một phần quan trọng của “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn xem đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân. Các cá nhân và tổ chức, ...
  • Bối cảnh hội nghị Trung ương 5 khác với đại hội 12 ra sao?  - Lê Dung / SBTN - Ảnh: Báo Dân Sinh. Bằng vào bầu không khí “thi đua tố cáo” trên mạng xã hội và cả trên mặt báo nhà nước từ tuần đầu tháng Ba năm 2017 đến nay, có thể nhận ra hơi thở hầm hập của Hội nghị Trung ương 5 Đảng CSVN đang đến rất gần để phả rát gáy chính giới. Cũng bởi theo cái cách mà một địa phương như Đà Nẵng “chiến đấu” với nhau, thì có vẻ chính giới các nơi đều muốn “ăn thua đủ”. Do đó, Hội ...
  • Vụ Formosa: Hơn 61.000 chữ ký ra thỉnh nguyện thư kêu cứu quốc tế  - VOA Tiếng Việt - Đoàn giáo dân tuần hành nộp đơn kiện Formosa Hà Tĩnh. Một thỉnh nguyện thư đang được lưu hành với hơn 61.000 chữ ký gởi đến chính phủ Đài Loan và các tổ chức quốc tế gây áp lực buộc Công ty Formosa Hà Tĩnh phải đền bù thỏa đáng, cải tạo môi trường và trục xuất Formosa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thỉnh nguyện thư do Ban Hỗ trợ Nạn nhân môi trường biển thuộc giáo phận Vinh đề xuất lấy chữ ký trực tiếp của ngư dân ...
  • Đá tảng cản doanh nghiệp Việt: Chỉ Trung Quốc hiểu?  - PGS. TS Phương Ngọc Thạch - (Chủ tịch Hội HASEM) - (Doanh nghiệp) – ”Doanh nghiệp “bôi trơn” để tìm lợi thế trong kinh doanh, “bôi trơn” để có hợp đồng, hoặc để phòng…” –  PGS. TS Phương Ngọc Thạch. Doanh nghiệp nội thiệt đơn, thiệt kép/ Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã tập trung hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính; nỗ lực xây dựng hệ thống giải pháp thực hiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp. ...
  • Cảng Quy Nhơn được bán như thế nào?  - NHÓM PHÓNG VIÊN = (NLĐ) Quá trình cổ phần hóa và thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn diễn ra nhanh đến bất thường. Kết cục là khối tài sản đồ sộ của cảng này rơi vào tay một doanh nghiệp với giá chỉ vài trăm tỉ đồng. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trong những ngày tới, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ vào Bình Định để thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa (CPH) cảng ...
  • Nhiều giới ở Việt Nam tiếp tục chết dần, chết mòn vì FTA  - Người Việt - Gian hàng bán trái cây trong một ngôi chợ ở Hà Nội. Trái cây Trung Quốc, Thái, Úc, New Zealand tràn lan nên nhiều nơi khiến nông dân Việt Nam phải đổ rau, củ, trái cây cho bò ăn. (Hình: Getty Images). HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả doanh giới lẫn nông dân cùng điêu đứng vì hàng hóa và nông sản từ ngoại quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam sau khi hàng loạt Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) được ký kết thiếu suy xét. Bộ Công ...
  • VN: Đấu tranh chống tham nhũng, lãnh án tù (VOA) - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắc Nông tuyên phạt ông Trần Minh Lợi, chủ trang Facebook “Diệt giặc nội xâm,” 4 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ 90 triệu đồng, một cáo buộc mà ông bác bỏ
  • Tàu hàng Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm (RFA) - Một tàu hàng của Việt Nam vào khoảng 0 giờ ngày 28 tháng 3 bị tàu lạ đâm chìm ngoài khơi khi đang trên đường chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ khiến 9 người mất tích.
  • Tình tiết mới trong vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật (VOA) - Cảnh sát tin rằng em Lê Thị Nhật Linh “bị bóp cổ và sát hại tại một nơi chưa xác định trong khoảng thời gian từ sáng 24/3 tới tối 25/3”, trước khi xác em được đưa tới gần một mương thoát nước ở Abiko thuộc tỉnh Chiba, báo chí Nhật đưa tin hôm 28/3.
  • NGỤ BINH Ư NÔNG HAY NGỤ NÔNG Ư BINH?  - Vũ Minh Trí - Ngụ binh ư nông (chữ Hán: 寓兵於農), theo từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì nghĩa tiếng Việt là “gửi binh ở nông”, hiểu nôm na là gửi quân lính vào nông nghiệp, để họ lao động, sản xuất nông nghiệp tại địa phương trong những khoảng thời gian xác định. Ở ta, đây là một chính sách xây dựng quân đội gắn liền nông nghiệp, được nhiều triều đại phong kiến, kể từ nhà Đinh, coi trọng và áp dụng khá nhất quán. Sách Việt ...
  • Chung cư cũ ở Sài Gòn (VOA) - Nhiều người nói rằng nếu muốn tìm nơi thời gian dừng lại, hãy tìm đến các chung cư cũ của Sài Gòn. Đó là nơi chốn để lại trong ký ức trên những bức tường, song sắt lan can, và luôn cả những vệt nắng hoài niệm lỗ chỗ trên tường nhà…
  • Chung cư cũ ở Sài Gòn (VOA)Trước năm 1975, người ta gọi đây là chung cư Minh Mạng với hàng chục lô được đánh dấu theo bảng chữ cái, được xây dựng để làm nơi an cư cho những nhà dân bị đạn pháo Mậu Thân 1968 đốt cháy rụi ở góc đường Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh. Sau 1975, chung cư đổi sang tên Ngô Gia Tự. Hiện tại chung cư này nằm trong danh sách 474 chung cư cũ ở Sài Gòn cần đập bỏ để xây mới.
  • Hỏi Đáp ‘Du học Mỹ’ 27/03/2017 (VOA) - Giới thiệu hệ thống giáo dục Mỹ và giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về du học Hoa Kỳ. Chương trình LIVE STREAM trên Facebook VOATIENGVIET và trực tiếp trong nửa giờ cuối buổi phát thanh 10-11 giờ tối Thứ Hai hằng tuần của VOA Việt ngữ trên radio và podcast. Khách mời: Giáo sư-Tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, Hiệu trưởng Trường Kỹ Sư thuộc Đại học Catholic University of America, người từng được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm vào Ban giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam và đã tạo cầu nối cho rất nhiều du học sinh Việt sang Mỹ học tập-nghiên cứu.
  • Lá chắn THAAD: Ép Hàn Quốc, Bắc Kinh bị phản đòn (RFI) - Những ngón đòn trừng phạt kinh tế và văn hóa mà Bắc Kinh sử dụng đối với Seoul vì đã để cho Washington bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, đã có dấu hiệu phản tác dụng : Trang mạng Yibada của cộng đồng người Hoa hải ngoại ngày 27/03/2017 đã trích dẫn một khảo sát mới nhất của Viện Nghiên Cứu Chính Trị Asan tại Hàn Quốc, cho thấy là Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trong vị thế quốc gia bị người dân Hàn Quốc ghét nhất, chỉ thua Bắc Triều Tiên mà thôi.
  • Thêm một nhà máy của Hyundai ngưng sản xuất vì căng thẳng Trung-Hàn (VOA) - Tập đoàn sản xuất ô tô Hàn Quốc, Hyundai Motor, ngưng sản xuất tại nhà máy thứ tư của họ ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24/3, khơi dậy lo ngại về tác động của căng thẳng chính trị Trung-Hàn đối với doanh số của Hyundai tại thị trường hàng đầu của công ty.
  • Malaysia muốn mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp (RFI) - Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay 28/03/2017 đã đến thăm Malaysia trong chuyến công du châu Á. Thủ tướng Malaysia Najib Razak, sau cuộc tiếp xúc, khẳng định Malaysia sẽ mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
  • Vợ ứng viên cánh hữu Pháp bị thẩm vấn (RFI) - Bà Penelope Fillon, vợ của ứng viên cánh hữu François Fillon, là trung tâm của xì-căng-đan việc làm ma bị tiết lộ cách đây hai tháng, hôm nay 28/03/2017 bắt đầu bị thẩm vấn và có thể bị đặt trong vòng điều tra.
  • Thượng Viện Mỹ yêu cầu con rể ông Trump giải trình về quan hệ với Nga (RFI) - Tại Hoa Kỳ hôm qua 27/03/2017 người ta bàn tán rất nhiều về Jared Kushner, người con rể đồng thời là cố vấn thân cận của tổng thống Donald Trump, cả tin vui lẫn tin xấu. Ông Kushner, 36 tuổi, được bổ nhiệm làm trưởng cơ quan về sáng tạo của Mỹ, nhưng ông lại bị ủy ban điều tra Thượng Viện triệu tập để giải trình về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử, và các quan hệ với ê-kíp làm việc của tổng thống.
  • Năng lượng, khí hậu : Trump muốn xóa dấu ấn của Obama (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 27/03/2017 bắt đầu bỏ các biện pháp mà người tiền nhiệm Barack Obama đã áp dụng để chống hiện tượng trái đất nóng dần lên. Donald Trump muốn duy trì hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch với lý do là để bảo vệ việc làm cho người Mỹ.
  • Đề xuất cấm vũ khí hạt nhân gây tranh cãi tại Liên Hiệp Quốc (RFI) - Cấm vũ khí hạt nhân không còn là việc không tưởng. Hơn 100 nước thành viên trong khuôn khổ Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nhóm họp trong 4 ngày, tìm cách thương lượng về một hiệp ước cấm loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Tuy nhiên, có khoảng 40 quốc gia tẩy chay các cuộc thương lượng trên.
  • Putin đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới (RFI) - Chủ Nhật, 26/03/2017, khoảng 20 ngàn người - theo lời ban tổ chức – đã xuống đường tại Matxcơva, để bày tỏ sự bất bình, ngán ngẩm về tệ nạn tham nhũng tại Nga. Ngày 27/03, nhà đối lập Alexeï Navalny bị kết án 15 ngày tù giam và bị phạt 20 ngàn rúp. Về vụ này, báo Les Echos trích lời giới chuyên gia nhận định « Putin đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ».
  • Căng thẳng giữa Venezuela và Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (RFI) - Một hội nghị dự kiến diễn ra hôm nay 28/03/2017 tại trụ sở của Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OEA) ở Washington, « để xem xét tình hình Venezuela ». Kỳ họp đặc biệt này do 18 nước thành viên yêu cầu, sau khi tổng thư ký OEA đòi hỏi Venezuela tổ chức bầu cử trong thời gian ngắn nhất và trả tự do tù chính trị. Ngược lại phía Caracas trước đó cũng đòi họp lại để lắng nghe đoàn đại biểu nước mình.
  • Liên Hiệp Anh bay vào vùng gió lốc (RFI) - Ngày 29/03/2017, Luân Đôn chính thức thông báo với Bruxelles quyết định giã từ Liên Hiệp Châu Âu. Từ lúc khởi động điều khoản 50 của hiệp định Lisboa cho đến khi « ly dị », chính phủ Anh có hai năm đàm phán gay go để « bảo vệ quyền lợi ». Tuy nhiên, dù muốn dù không, Brexit là tiếng chuông kết liễu chuyến du hành châu Âu của Anh Quốc, và sẽ không tránh được thiệt hại khó lường, theo nhận định của giới kinh tế và ngoại giao.
  • Trưng cầu dân ý về độc lập Scotland: Anh và Scotland không nhượng bộ nhau (RFI) - Chỉ còn hai ngày nữa là kích hoạt điều 50 của hiệp ước Lisboa để khởi động tiến trình Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua, 27/03/2017, thủ tướng Theresa May đến Scotland để cố gắng chận đứng những lời kêu gọi tổ chức lại trưng cầu dân ý về độc lập của xứ này. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa bà May và người đồng nhiệm Scotland Nicola Sturgeon không có tiến triển nào đáng kể.
  • Paris tôn vinh thời trang Balenciaga (RFI) - Cách đây gần một thế kỷ, nhà thiết kế thời trang Cristóbal Balenciaga mở xưởng may đầu tiên tại thành phố San Sebastian, ở vùng basque thuộc Tây Ban Nha. Chỉ trong vài năm, ông nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất của làng thời trang thời bấy giờ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện