Phát triển toàn cầu chậm nhất trong 10 năm qua – LMN

Phát triển toàn cầu chậm nhất trong 10 năm qua – LMN

Nền kinh tế thế giới đang nằm trong mức tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu của một thập kỷ trước, theo OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), một nhóm 34 quốc gia dân chủ và công nghiệp hóa.
Báo cáo ảm đạm này nói rằng chính quyền của các nuớc không làm đủ bổn phận để đối phó với những thay đổi lớn về cơ cấu như: căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, biến đổi khí hậu hay cuộc cách mạng kỹ thuật số.
Lần cuối cùng nền kinh tế toàn cầu bị sụp đổ, các quốc gia đã có thể huy động đủ sự hợp tác để điều hợp một phản ứng xoay trở tốt cho toàn cầu.
Nhưng lần này, với sự rối loạn sâu sắc của trật tự quốc tế ngày nay, thật khó để tưởng tượng các quốc gia lại làm được điều tương tự nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Hình đính kèm là một cái nhìn về tăng trưởng GDP toàn cầu trong thập kỷ qua được đo lường bởi OECD.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?