Thêm cáo buộc về vụ nghe lén Merkel

Cập nhật: 14:01 GMT - chủ nhật, 27 tháng 10, 2013


Thủ tướng Đức Angela Merkel thường xuyên dùng điện thoại di động

Truyền thông Đức lại đưa ra cáo buộc mới, dựa trên tài liệu tình báo bị lộ của Mỹ, về việc tình báo Mỹ theo dõi Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Tạp chí Der Spiegel nói Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel từ năm 2002.

Một bài tường thuật khác lại nói ông Obama, vào năm 2010, được cho hay về việc này nhưng không làm gì.
Hai nước đang đối diện khủng hoảng ngoại giao sâu sắc nhất trong thời gian gần đây.
Các tài liệu bị lộ viết rằng một đơn vị nghe lén được đặt ở sứ quán Mỹ tại Berlin, và các hoạt động tương tự diễn ra ở 80 địa điểm trên thế giới.
Hôm thứ Sáu, Đức và Pháp tuyên bố họ muốn Mỹ ký thỏa thuận không do thám nhau trước cuối năm nay.
Tạp chí Der Spiegel nói họ có tài liệu mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cho thấy số điện thoại của bà Merkel nằm trên một danh sách có từ năm 2002, tức trước khi bà trở thành thủ tướng Đức.
Tuy nhiên, tài liệu mật này không cho thấy việc theo dõi điện thoại của bà Merkel như thế nào và nhằm mục đích gì, Der Spiegel cho biết.

Tổng thống Barack Obama bị cáo buộc đã biết về việc nghe lén

Có thể là các cuộc điện đàm của bà Merkel đã bị thu âm lại hay chỉ đơn thuần là danh mục số điện thoại bị xâm phạm.
Một đơn vị có tên là Phòng Thu thập Đặc biệt đóng ở Sứ quán Mỹ ở Berlin có trách nhiệm giám sát các cuộc hội thoại ở trụ sở Chính phủ Đức.
Nếu sự tồn tại của các đài nghe lén trong khuôn viên các sứ quán Mỹ bị tiết lộ thì sẽ gây ‘tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ của Mỹ với các nước’, tài liệu này cho biết.

Obama ‘được thông báo’

Hôm Chủ nhật, báo Đức, Bild, dẫn lời nguồn tình báo Mỹ nói người đứng đầu NSA, Keith Alexander, trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Barack Obama về việc nghe lén bà Merkel năm 2010.
“Obama không ngừng hoạt động mà để nó tiếp tục,” tờ báo dẫn lời viên chức NSA.
Số phone của bà vẫn trong danh sách nghe lén trong năm 2013.
Bên cạnh việc theo dõi điện thoại của Thủ tướng Merkel, NSA còn bị cáo buộc đã do thám hàng triệu cuộc điện đàm của công dân Pháp và Đức.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?