TIN NGẮN VN

Tòa án Tiên Lãng vừa bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường của nhà ông Vươn và nói gia đình phải đóng án phí hơn 22 triệu đồng.

VN sắp nhận tàu ngầm mua từ Nga

Tin cho hay lễ ký bàn giao tàu ngầm hạng Kilo đầu tiên Nga sản xuất cho Việt Nam sẽ diễn ra ngày 7/11 tới.
Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga nói hôm 28/10 rằng chiếc tàu ngầm mang tên Hà Nội sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam trong lễ ký và sau đó sẽ lên đường khoảng giữa tháng 11 để tới Việt Nam.
Ông Lưu Trọng Kiệt sau khi bị hành hung hôm 29/10

Ông Lưu Trọng Kiệt tố cáo công an hành hung ông bên ngoài phiên tòa xét xử công khai Đinh Nhật Uy.
cách đây 1 giờ 10 phút

Việt Nam : RSF chỉ trích bản án đối với Đinh Nhật Uy

Tổ chức Phóng viên không biên giới - RSF, trụ sở tại Paris, hôm qua, 29/10/2013, đã ra thông cáo chỉ trích bản án 15 tháng ..

TNS Mỹ quan ngại về thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

Thượng nghị sĩ Bob Corker, thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.
Một thượng nghị sĩ cao cấp của Mỹ bày tỏ quan ngại về thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mới đạt được với Việt Nam
Thêm.

Bình Dương: 113 công nhân ngộ độc thực phẩm

Hôm qua Chi cục An toàn về vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương thông báo kết quả cho biết 113 công nhân của Công ty Liên Phát phải nhập viện hôm 18 tháng 10 đã bị nhiễm vi khuẩn lostridium perfringens trong món thịt bò xào vào bữa trưa.
Việc ăn phải thịt bò nhiễm khuẩn đã khiến các công nhân này có các dấu hiệu buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Kết quả là 113 người phải nhập viện, trong đó có 47 công nhân có triệu chứng điển hình ngộ độc thực phẩm.
Món thịt bò xào này được dùng trong bữa trưa của trên 700 công nhân của công ty Liên Phát.

Tiết lộ bí mật Nhà nước, hai người bị 5 và 6 năm tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hôm nay tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù với hai người vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo điều 263 Bộ luật hình sự.
Bị cáo là Trần Anh Hùng, sinh năm 1957 nhận 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1976, nguyên thanh tra viên Cục 2 thuộc thanh tra chính phủ bị 5 năm tù.
Cáo trạng tại tòa cho biết, ngày 18 tháng 6 năm 2010, Tổng Thanh tra Chín phủ ban hành quyết định lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đoàn thanh tra đã hoàn tất việc thanh tra tại địa phương.
Lợi dụng mối quen biết, Trần Anh Hùng nhiều lần nhờ Nguyễn Mạnh Hà lấy bản báo cáo kết luận thanh tra dự án khu đô thị mới Phước Long.
Cũng theo cáo trạng này, Trần Anh Hùng đã phát tán bản báo cáo cho nhiều người khác. Sau đó nhiều người đã sử dụng nội dung báo cáo kết luận thanh tra để làm đơn tố cáo, vu khống cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, uy tín của cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?