Irak : Chính quyền liên tiếp bại trận trước quân nổi dậy




Theo RFI


Trọng Nghĩa

Chủ nhật 22/6/2014

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm nay 22/06/2014 đã trở lại vùng Cận Đông trong một vòng công du chớp nhoáng, sẽ đưa ông qua Ai Cập, Jordan, trước khi ghé Bruxelles và Paris. Trọng tâm chuyến đi là hồ sơ Irak, với tình hình quân đội chính phủ Irak liên tiếp thất bại trước đà tiến của lực lượng thánh chiến Hồi giáo sunni, đã giành được quyền kiểm soát nhiều tỉnh thành ở miền Tây Irak.

Thành công mới nhất của lực lượng nổi dậy người Sunni, đứng đầu là phong trào Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Cận Đông là chiếm được thành phố Al Qaim và đồn biên giới của thành phố này với Syria.



Chính quyền Irak đã gián tiếp công nhận thất bại này khi một phát ngôn viên quân đội vào hôm nay cho biết là lực lượng chính phủ Irak đã tiến hành một cuộc « rút lui chiến thuật » khỏi ba thành phố ở miền Tây là Al-Qaim, Rawa và Aana để tái bố trí lực lượng trở lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện