Tin Biển Đông – 29/09/2018

Tin Biển Đông – 29/09/2018

Hoa Kỳ cam kết

duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa kỳ John Sullivan mới đây lên tiếng khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì tự do hàng hải và tôn trọng luật quốc tế ở Biển Đông.
Thứ trưởng John Sullivan nói điều này tại cuộc họp cấp Bộ trưởng giữa ASEAN và Mỹ diễn ra ở Washington DC hôm 27/9.
Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ với các đối tác ASEAN. Ông nói: “chúng tôi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và ASEAN, mà theo đó mỗi quốc gia độc lập với văn hoá và ước vọng khác nhau có thể phát triển bên nhau hoà bình và tự do”
Khi nói về vấn đề Biển Đông, Thứ trưởng John Sullivan cho biết: “Có một sự thống nhất là tất cả mọi quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đều tìm kiếm một giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông nhưng không phải đơn phương, tuy nhiên chúng tôi muốn luật quốc tế phải được tuân thủ”.
Ông John Sullivan cũng phản đối việc bất cứ quốc gia nào có các hành động đơn phưong xây lấp các thực thể trên Biển Đông và quân sự hoá khu vực.
Hiện Trung Quốc là nước đòi chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông nơi một số nước Đông Nam Á cũng có chủ quyền.
Từ cuối năm 2013 trở lại đây, Trung Quốc đã đơn phương tiến hành xây lấp các đảo nhân tạo ở Trường Sa, gia tăng các hoạt động quân sự hoá ở Trường Sa và Hoàng Sa.

Trung Quốc tức giận

vì tàu của Nam Hàn đi qua Hoàng Sa

Trung Quốc mới đây lên tiếng cáo buộc Nam Hàn đã vi phạm luật pháp của Trung Quốc khi cho tàu chiến đi vào vùng nước của nước này mà không xin phép. Tờ Wall Street Journal loan tin này hôm 26/9.
Trước đó, vào khoảng giữa tháng 9, tàu chiến của Nam Hàn là Munmu, đã đi sát trong vùng 12 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông.
Phía Nam Hàn cho biết tàu chiến Nam Hàn không thực hiến chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức những đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc ở vùng nước này, mà chỉ tìm cách tránh bão Mangkhut. Theo luật quốc tế, việc tàu bè đi qua các vùng lãnh hải không cố ý thì không phải là vi phạm pháp luật.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhiệm Quốc Cường cho biết phía Trung Quốc đã đề cập vấn đề này với phía Nam Hàn. Ông này nói về mặt nhân đạo, phía Trung Quốc chấp nhận lời giải thích của Nam Hàn nhưng tàu chiến của Nam Hàn vẫn vi phạm luật khi đi vào vùng nước của Trung Quốc mà không xin phép.
Sự việc xảy ra vào giữa lúc Bắc Kinh đang lớn tiếng chỉ trích các cường quốc trên thế giới gây bất ổn ở khu vực Biển Đông bằng cách cho tàu chiến đi vào vùng nước này, thực hiện chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ phát động từ năm 2015.
Mới đây, vào tuần trước, Hoa Kỳ đã cho máy bay chiến đấu B-52H Stratofortress bay qua khu vực Biển Đông hai lần. Máy bay B-52 của Mỹ cũng thực hiện các chuyến bay tương tự trong tháng 8, mà gần đây nhất là cùng với máy bay chiến đấu của Nhật Bản.
Hồi đầu tháng này, một tàu chiến của Anh đã đi vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã phải cử hai máy bay trực thăng vào một tàu chiến gia để theo sát tàu chiến HMS Albion của Anh.
Mới đây, lần đầu tiên, tàu ngầm của Nhật cũng tham gia tập trận với nhóm tàu tấn công Ronald Reagan của Mỹ ở Biển Đông.

Chiến cơ Mỹ liên tiếp bay qua Biển Đông

khi TQ chưa kịp chỉ trích

Pháo đài bay B-52 của Mỹ đã tiến hành luyện tập trên Biển Đông 2 lần trong tuần, khi Trung Quốc vẫn chưa kịp “chỉ trích” các chuyến bay này.
Không quân Hoa Kỳ đã cử các máy bay ném bom tầm xa hạng nặng B-52 bay qua biển Đông 2 lần trong tuần này, dù có chủ ý hay không thì cũng đã gửi 1 thông điệp tới những kẻ thách thức trong khu vực, theo Business Insider.
Máy bay ném bom có tên Pháo đài B-52 được giao nhiệm vụ cho Phi đội ném bom viễn chinh 96 tiến hành luyện tập tại Biển Đông và Ấn Độ Dương vào Chủ nhật (23/9), tin tức được Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) cho biết với tờ Business Insider (BI) hôm thứ Tư (26/9). Hai ngày sau, một chiếc máy bay ném bom B-52 khác đã tiến hành một nhiệm vụ tập luyện trên Biển Đông.
“Hoạt động hiện diện bom mìn liên tục của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ (CBP) đã được tiến hành kể từ tháng 3/2004”, PACAF cho biết, và bổ sung rằng, những nhiệm vụ gần đây của họ “phù hợp với luật pháp quốc tế và chính sách tự do điều hướng có từ lâu và nổi tiếng của Hoa Kỳ.
“Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sải cánh và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép tại thời gian và địa điểm mà chúng tôi chọn lựa”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Dave Eastburn trả lời tờ Business Insider hôm thứ Ba.
Trong khi Bắc Kinh vẫn chưa chỉ trích các chuyến bay ném bom, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nhấn mạnh hôm thứ Tư, rằng nếu Trung Quốc cảm thấy có vấn đề với các chuyến bay này, đó là vì Trung Quốc đã làm cho nó trở thành một vấn đề thông qua hoạt động của họ tại các vùng biển  đang tranh chấp.
“Nếu thời điểm này là 20 năm trước và [Trung Quốc] không quân sự hóa [Biển Đông], thì đây chỉ [đơn giản] là một máy bay ném bom trên đường đến Diego Garcia hoặc nơi nào đó. Không có gì khác thường [trong hoạt động] nào cả”, ông Mattis cho biết.
Tháng trước, Hoa Kỳ đã cử B-52 qua Biển Đông 4 lần, hồi tháng Tư và tháng Sáu, Mỹ cũng cử B-52 bay qua Biển Đông, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ “làm loạn” trong khu vực.
Các chuyến bay mới nhất diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.
Mỹ và Trung Quốc đang trong một cuộc chiến thương mại leo thang và tăng cường liên quan tới thuế quan áp với hàng trăm tỷ USD hàng hoá, kéo theo các mối quan hệ quân sự đối quân sự cũng xấu đi.
Tuần trước, Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt đối với cơ quan mua sắm thiết bị quân sự của quân độ Trung Quốc vì đã mua các vũ khí quốc phòng của Nga, hành động này đã vi phạm các biện pháp trừng phạt. Ngay sau đó, đột nhiên Trung Quốc huỷ cuộc họp giữa Phó đô đốc Shen Jinlong và đồng cấp Hoa Kỳ John Richardson. Tiếp theo, Bắc Kinh từ chối yêu cầu cập cảng tàu USS Wasp của Hải Quân Hoa Kỳ tại Hồng Kông.

B-52 Mỹ hoạt động ở Biển Đông

Quan chức Mỹ xác định với Reuters rằng quân đội nước này vừa đưa máy bay ném bom B-52 bay qua khu vực Biển Đông.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dave Eastburn nhấn mạnh rằng việc B-52 bay qua Biển Đông là một phần của các chiến dịch được thiết kế nhằm nâng cao khả năng phối hợp của Mỹ và các đồng minh ở khu vực.
Reuters không nói rõ thời điểm cũng như số lượng B-52 bay qua Biển Đông lần này. Trong khi đó, theo báo Business Insider, có 4 chiếc B-52 hoạt động ở Biển Đông trong ngày 24.9. Cũng theo Business Insider, trong tháng 8, Mỹ đã điều B-52 đến Biển Đông 4 lần.
B-52 được điều xuống Biển Đông trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về thương mại và quân sự. Hôm 25.9, tờ The Wall Street Journal dẫn lời quan chức quân đội Mỹ cho hay Trung Quốc đã không cấp phép cho tàu đổ bộ USS Wasp cập cảng Hồng Kông vào tháng 10.
Trước đó vào hôm 22.9, Bắc Kinh triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad để phản ứng và rút Phó đô đốc hải quân Thẩm Kim Long đang thăm Mỹ về nước sau khi Washington cấm vận Cơ quan Phát triển thiết bị Trung Quốc (EDD) và Giám đốc Lý Thượng Phúc vì các hợp đồng mua vũ khí từ Nga.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện