AI CHỦ MƯU TRONG VIỆC BÃI NHIỆM Ở WESTMINSTER CALIFORNIA?

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Trong việc RECALL and NO RECALL tại thành phố Westminster đang trãi qua một cuộc tranh luận sống chết giữa hai bên đều bị trùm  chăn Bất nghĩa Cộng sản

Nhìn về kinh nghiệm của tập thể tỵ nạn chúng ta hôm nay đã tha hương lưu vong trên 45 năm họ luôn luôn khao khát có một ngày về lại quê hương khi không còn bóng dáng Cộng Sản. Vì thế ở đâu thấp thoáng bóng dáng và chiêu bài của chúng thì tập thể người Việt tỵ nạn CS đồng tâm hiệp lực đánh tan mọi âm mưu của chúng

Nếu vào năm 1975 VC đã dùng bạo lực và  tuyên truyền để thống nhất VN trên mặt lãnh thổ nhưng đến thập niên 80 bằng sự thật và sự sống đau thương của người Việt, dân tộc Việt Nam đã thực hiện được một cuộc thống nhất quốc gia trên ý thức dân tộc. Một ý thức dân tộc được thống nhất nhờ vào sự hiểu biết của người dân trên sự lợi dụng của VC qua 3 cuộc chiến tranh . Từ sự hiểu biết đó người dân đã bắt đầu một cuộc đề kháng chống lại VC 

Tập thể Người Việt tỵ nạn CS đang sống ở đây trong một xã hội có tự do và dân chủ được đặt trên một căn bản pháp trị tuyệt vời. Đương nhiên khi sống trong một môi trường của một tập thể người,  tức là mỗi người là nguyên nhân của một số tư duy và hành động.

Khi những ý kiến và hành động không đồng thuận nhau tức là đã tạo ra một số mâu thuẩn tạo ra hỗn loạn tại đây

Mâu thuẫn rõ nét nhất hôm nay là những mâu thuẩn suy luận từ những ý kiến cá nhân . Ai thích CHỐNG BÃI NHIỆM THÌ ĐI VÀO GROUP CHỐNG BÃI NHIỆM. AI THÍCH ỦNG HỘ BÃI NHIỆM THÌ ĐI VÀO GROUP ỦNG HỘ BÃI NHIỆM

Nhưng mâu thuẫn sâu xa nhất mâu thuẫn trong chiều sâu là do sự khuynh loát của VC gây ra dấu mặt trong cái chăn chính nghĩa Quốc Gia gây mâu thuẫn tạo ra hỗn loạn.

Một số người nhìn vào ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho rằng đã bị VC mua chuột qua con đường TƠ LUẠ BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CUẢ NGƯỜI DÂN và bỏ quên đi những sự phát biểu CHỐNG CS CUẢ ÔNG ĐI TỪ Ý NGUYỆN CÁ NHÂN TẠ ĐỨC TRÍ
Trên bình diện công bằng ông TẠ ĐỨC TRÍ khi thi hành nhiệm vụ thị trưởng tại thành phố 

Westminster là thành phố có rất đông người Việt sinh sống ông phải làm việc với chính quyền Mỹ có rất đông người Mễ, Mỹ đen, Mỹ trắng đủ loại dân  chứ không phải chỉ làm riêng cho LÀNG VIET NAM . Do đó cái chuyện PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG không thể hành xử ở đây như một số người chống đối đòi hỏi

Riêng về phía ông Tài Đỗ. Người dân nhận thấy ông Tài Đỗ đã lớn lên ở VN rồi mới sang Mỹ dưới diện nào thì cá nhân tôi không biết

Ông là nguyên nhân gây mâu thuẫn trong Hội Đồng Thành phố Westminster bằng những hạch hỏi không đâu vào đâu (Theo ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí)

Sau đó ông đã kích tất cả thành viên trong HĐTP đưa đến sự bôi nhọ và xách động quần chúng đánh phá bằng cách kêu gọi các tổ chức khác đến họp vào những buổi họp hành của HĐTP với cư dân
Cuối cùng ông hợp tác với ông Trọc Phú là một người có tiền và có rất nhiều tai tiếng trong  Cộng Đồng hải ngoại

Ông Trọc Phú đã chửi quân lực VNCH, chửi những phóng viên tại các diễn đàn mạng bằng ngôn ngữ khiếm nhã rồi trích thượng bảo khán giả "ĐÃ HIỂU CHƯA? HIỂU RỒI THÌ VỖ TAY LÊN". Những kẽ có liêm sĩ có tình tự dân tộc đều căm tức về những hình ảnh đó. Ông ta đã bỏ tiền ra làm show và tuyên bố ông sẽ đem Đàm Vĩnh Hưng qua đây ai dám chống đối ông kiện trọc đầu và công khai "giao lưu" với cô ca sĩ Võ Hạn Trâm tuyên bố ông ta sẽ mời hết ca sĩ bên VN qua đây rồi thách thức ai dám chống đi nào? 

Ông còn bỏ tiền ra thuê xe bus cho người dân đến xem, cho cơm họ ăn, vào xem ca nhạc miễn phí càng đông càng tốt, dàn dựng một sân khấu để ông ta lên chưởi bới từng cá nhân, chửi xéo quân nhân quân lực VNCH. Sau đó ông đã dùng tiền muôn bạc ức khởi tố việc bãi nhiệm.
Câu hỏi được đặt ra là nếu chỉ muốn bãi nhiệm 3 vị dân cử để cướp chính quyền thì tại sao phải chưởi quân lực VNCH (có phải vì muốn người dân quên đi sự hy sinh cao cả của các anh lính VNCH cho rằng VNCH là bất chính nghĩa) . Tại sao phải đem ca sĩ văn công VC qua trình diễn trong khi tất cả các cộng đồng đều chống văn công của VC qua đây. Đây có phải là một hình thức thách thức tập thể chống Cộng ở hải ngoại.?

Người dân ở Cali họ uất ức việc lạm dụng tiền bạc của ông Trọc Phú gây hỗn loạn tại đây. Họ suy diễn kế hoạch của VC qua việc xâm nhập gây mâu thuẩn, xách động quần chúng tạo hỗn loạn rồi bỏ tiền đem ra pháp luật như VC dùng súng khiếp nhược người dân VN

Phần đông người dân Việt tỵ nạn CS họ căm tức VC qua hành vi dùng súng đạn làm khiếp nhược người dân cho nên dưới bất cứ hình thức dùng thế lực hay dùng tiền để làm khiếp nhược người dân họ đều chống.  vì họ không thể ĐỂ CHO VC LỘNG HÀNH NOI VÙNG ĐẤT TỰ DO CUẢ HỌ trước những ÂM MƯU, KẾ HOẠCH trong việc  thôn tính thành trì chống Cộng của người dân tỵ nạn CS VN tại hải ngoại. Như vậy qúi vị đã thấy rõ AI LÀ CHỦ MƯU chiếm đoạt thành trì chống Cộng tại Cali và Ai LÀ TÒNG PHẠM ?

Nói tóm lại Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại cương quyết đập tan mọi âm mưu thôn tình thành  trì  của người Việt tỵ nạn CS tại Hải ngoại nói chung và tại Westminster California nói riêng CHO DÙ nếu KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ CŨNG THÀNH NHÂN


Tôn Nữ Hoàng Hoa
26/3/2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?