Tin Tức và Bình luận

TinHoaThinhDon

CSVN, Vi-rút Corona, Si Nhi Bất Úy Hổ ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Lê Bá Vận * [image: Image result for con hổ] Dịch cúm siêu vi Coronavirus phát xuất từ thành phố Vũ Hán bên Tàu cuối năm 2019, nhanh chóng lan tràn gây hoảng loạn trên toàn cầu. Ngày 11/2/2020 Tổ chức y tế thế giới chính thức đặt tên là Covid-19, có nghĩa Corona Virus Disease 19 (Bệnh Virus Corona 19). Co=corona, vi=virus, d=disease=bệnh, 19=2019. Tổng thống Hoa Kỳ, D. Trump gọi Virus Corona đó là “China virus” (vi rút Tàu), do đến từ Trung Quốc, gieo rắc tai họa và tổng thống bị chỉ trích có ngôn ngữ kỳ thị chủng tộc mặc dầu nhiều dư luận cho rằng cách gọi thẳng thắn như thế là...
Phố vắng người giàu, không vắng người nghèo
Unknown, TinHoaThinhDon - 6 hours ago
*Hiền Lương * *Theo *VNTB [image: VNTB – Phố vắng người giàu, không vắng người nghèo] *“Chính những người nghèo này đang làm cho cuộc sống của chúng ta trong thời ‘đại dịch’ trở nên bình thường. Họ vẫn bán buôn, vẫn cung cấp các dịch vụ cần thiết hàng ngày, bất chấp dịch bệnh và sự thiếu bảo vệ đối với sức khỏe của chính mình”.* Nhà giáo Vũ Thị Phương Anh nhận xét và kêu gọi ở đây rất cần sự cẩn trọng, bởi “chính họ cũng có thể là một nguồn lây nhiễm vì sự thiếu bảo vệ. Tất nhiên là họ bất chấp bởi vì chưa chết dịch thì có thể đã chết đói rồi. Bảo vệ họ vừa thể hiện tình thương vừa...
Đồng tiền đi trước…
Unknown, TinHoaThinhDon - 6 hours ago
*Nguyễn Nam * *Theo *VNTB [image: VNTB – Đồng tiền đi trước…] *Người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của nhà nước) bao gồm cả giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng với số lượng dự kiến 600.000 người. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020.* Đó là một trong những nội dung vừa được Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua chủ trương về một số chế độ chính sách chi cho phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM....
Phát biểu về virus Vũ Hán của lãnh đạo Hoa Kỳ đều nằm trong toan tính chính trị hậu đại dịch toàn cầu
Unknown, TinHoaThinhDon - 6 hours ago
*Phương Nguyễn * *Theo *DLB Có nhiều cuộc chiến đẫm máu lẫn không đẫm máu đã diễn ra trong dòng lịch sử phát triển xã hội loài người dưới các hình thức chiến tranh như trận địa chiến, không chiến, hải chiến, tâm lý chiến, thương chiến... Với các loại vũ khí hiện đại, tiên tiến khác nhau như thuế khoá, khẩu chiến tên lửa hành trình, máy bay không người lái, bom tinh khôn, bom hạt nhân... Kể cả ôm bom tự sát như các chiến binh Hồi Giáo cực đoan ở Trung Đông. Tất cả các loại vũ khí vừa kể mắt thường có thể thấy và các máy móc, vũ khí hiện đại thời tin học đều có thể phát hiện ngăn c...
Dịch corona: Hơn 80% dân Mỹ sẽ nhận được tiền trợ cấp của chính phủ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA [image: Tổng thống Donald Trump ký ban hành gói cứu nguy kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la chiều ngày 27/3/2020.] Tổng thống Donald Trump ký ban hành gói cứu nguy kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la chiều ngày 27/3/2020. Đại đa số dân Mỹ sắp được chính phủ gửi ngân phiếu hay chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, với gói cứu nguy kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành chiều ngày 27/3 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, và giúp dân chúng vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Gói tài trợ sẽ cấp 1.200 đô la c...
Covid-19: Tử vong kỷ lục ở Ý, Tây Ban Nha hoãn dùng bộ xét nghiệm Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Mai Vân * *Theo *RFI [image: Dân chúng Tây Ban Nha vỗ tay để bày tỏ lòng biết ơn các nhân viên y tế ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh chụp tối 27/03/2020 tại Madrid (Tây Ban Nha),] Dân chúng Tây Ban Nha vỗ tay để bày tỏ lòng biết ơn các nhân viên y tế ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh chụp tối 27/03/2020 tại Madrid (Tây Ban Nha) - REUTERS - SERGIO PEREZ *Tại châu Âu, hai nước Ý và Tây Ban Nha vẫn phải tiếp tục trả giá cao về nhân mạng cho dịch Covid-19, với số ca tử vong hàng ngày cao ngất ...
Dịch Covid-19: Mỹ rút lui khỏi vị trí lãnh đạo thế giới, toàn cầu chao đảo
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI [image: Khu Times Square, trung tâm New York City, hoang vắng vì Covid-19. Ảnh chụp ngày 20/03/2020.] Khu Times Square, trung tâm New York City, hoang vắng vì Covid-19. Ảnh chụp ngày 20/03/2020 - © REUTERS - MIKE SEGAR@ *Nước Pháp phong toả, với mục tiêu hãm đại dịch, đã gần 2 tuần; đỉnh dịch vẫn ở phía trước. Trang nhất các nhật báo ra thứ Sáu tuần cuối tháng 3/2020 này nhất loạt nói về những hậu quả trực tiếp của dịch: bệnh viện báo động vì quá tải (Le Monde), thảm kịch với người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão (Le Figaro), tang lễ trong thời kỳ phong ...
Virus corona, yếu tố mới trong xung đột Mỹ-Trung
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI [image: Chưa xong cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh và Washington lại bước vào một cuộc xung đột mới - Covid-19.( Ảnh minh họa)] Chưa xong cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh và Washington lại bước vào một cuộc xung đột mới - Covid-19.( Ảnh minh họa) - REUTERS - Lucas Jackson *Vừa mới « đổ lỗi » cho Mỹ mang virus corona vào Vũ Hán, Bắc Kinh lại kêu gọi Washington « đoàn kết » để đối phó với đại dịch. Ngày 26/03/2020, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa với tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc « sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với Hoa Kỳ ». Tuy nhiê...
Tổng thống Trump ký ban hành gói cứu nguy kinh tế trên 2 ngàn tỷ đô
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA [image: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành gói cứu nguy kinh tế 2,2 ngàn tỷ đô la, chiều ngày 27/3/20.] Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành gói cứu nguy kinh tế 2,2 ngàn tỷ đô la, chiều ngày 27/3/20. Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều ngày 27/3 ký ban hành gói cứu nguy kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la, số lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từ trước tới nay, sau khi lưỡng viện Quốc hội nhanh chóng chấp thuận biện pháp này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, và giúp dân chúng vượt qua khó khăn tài chính trong đại dịch COVID-19. Tổng thống Trump, khi ký phê duyệ...
Virus corona: Việt Nam đã nhận định 'được và đúng' về tính nguy cấp
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC [image: Đường phố HN hôm 26/3] Ảnh: NHAC NGUYEN/Getty *Việt Nam đã nhận định "được và đúng đắn" về tính nguy cấp của đại dịch do virus corona gây ra, một chuyên gia về dịch tễ học và nhà phản biện chính sách y tế cộng đồng và xã hội nói với BBC hôm 27/3/2020.* "Tại Việt Nam, với thông tin mới nhất, tức là thông điệp mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đưa ra, tôi cho rằng đã có một sự nhận định được và đúng về tính nguy cấp của dịch hiện nay, khi mà số ca ít, dưới 100 ca, cụ thể là chỉ có 46 ngày, chúng ta từ giai đoạn từ 75 ca lên 100-500 ca, tức là như giai...
Việt Nam chống dịch dựa vào quyết tâm chính trị?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA [image: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam.] Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam - baochinhphu.vn Phát biểu của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 được đưa ra nói trong cuộc họp ban vào ngày 27 tháng 3, rằng nếu kiên trì các biện pháp chống dịch như lâu nay, Việt Nam sẽ không rơi vào kịch bản tăng đến 1.000 bệnh nhân Covid-19 tính đến ngày 31/3 tới đây. Theo phân tích của ông Vũ Đức Đam dựa t...
Giá sách giáo khoa lớp 1 tăng gấp 4: Bài toán nan giải!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA [image: Hội chợ sách ở Hà Nội] Hội chợ sách ở Hà Nội - AFP *Vì sao giá sách cao?* Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã phê duyệt những bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới để các hội đồng lựa chọn đưa vào trường học từ năm học 2020-2021. SGK được phê duyệt thuộc 5 bộ, trong đó NXB Giáo dục Việt Nam có 4 bộ; NXB ĐH Sư phạm Hà Nội và NXB ĐH Sư phạm TP. HCM 1 bộ. Các bộ sách mới có giá từ 188.000 đồng đến 200.000 đồng, trong khi bộ sách hiện hành chỉ có giá 54.000 đồng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 115 gửi Chính phủ, Bộ Tài chính, kiến nghị ...
CORONAVIRUS – HẬU QUẢ KINH TẾ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Dịch vi khuẩn coronavirus, hay chính thức là COVID-19, hay nôm na ra là dịch cúm Tầu cộng, đã tấn công cả thế giới một cách tàn bạo nhất khiến cho đến nay, sau 3 tháng, đã có 600.000 ca nhiễm và 27.000 tử vong, trong đó có hơn 1.500 người Mỹ. Cho đến nay, nếu so sánh với các đại dịch trước đây trong lịch sử, thì cũng chưa thấm vào đâu, nhưng chẳng ai biết sẽ kéo dài bao lâu và tàn phá tới đâu. Nhiều người bi quan cho rằng vi khuẩn này sẽ tai hại hơn cả dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã khiến 500 triệu người bị nhiễm và có thể tới 50 triệu người chết trên thế ...
‘Bệnh nhân số không’ dịch COVID-19 đã được xác định
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *Nguoi-viet Cảnh sát gác cổng vào chợ hải sản thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. (Hình: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) VŨ HÁN, Trung Quốc (NV) – “Bệnh nhân số không” của đại dịch COVID-19 có thể là một phụ nữ bán tôm tươi sống tại chợ hải sản Vũ Hán. Người phụ nữ này tên là Wei Guixian, 57 tuổi, khởi bệnh vào ngày 10 Tháng 12, 2019, theo tiết lộ của nhật báo The Wall Street Journal. Việc xác định “Bệnh nhân số không” rất cần thiết cho giới y khoa. Đó là người đầu tiên bị nhiễm virus và mắc bệnh. Qua nghiên cứu và điều tra “bệnh nhân số không” này, giới y khoa có thể...
Việt Nam: Thiếu hụt điện do Covid-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Diễm Thi* dịch *Theo *VNTB [image: VNTB – Việt Nam: Thiếu hụt điện do Covid-19] *Việt Nam sẽ bị thiếu hụt năng lượng và điện vì dịch cúm corona.* Nguyên do chính là tất cả các dự án khí đốt do nước ngoài đầu tư đều bị đình trệ vô thời hạn khi nhân viên của các công ty này không thể nhập cảnh vào Việt Nam do lệnh cấm xuất nhập cảnh ở Việt Nam cũng như các nước khác do dịch bệnh; bên cạnh đó còn do dự báo kinh tế có thể suy thoái. Mới tháng trước, các công ty năng lượng đa quốc gia lớn của Hoa Kỳ đã gặp gỡ quốc hội ở Hà Nội và chính quyền tỉnh cho công các thỏa thuận cung cấp và đầ...
Bài toán khó do đảng tự tạo
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Có lẽ không ai không biết câu nói “không được bỏ tất mọi quả trứng vào cùng một giỏ”. Vâng! Đây là nguyên tắc rất cơ bản trong quản lý rủi ro. Nói đến doanh nghiệp cũng vậy mà nói đến quốc gia cũng vậy. Như ta biết, đã 34 năm “đổi mới” mà ĐCS Việt Nam vẫn không thể xây dựng một thị trường nguyên liệu có sức cạnh tranh ngay trong nội địa mà phải đi nhập từ nước ngoài, mà đặc biệt chủ yếu là nhập từ Trung Cộng. Lấy sự thất bại của chính sách phát triển ngành ô tô là ví dụ. Năm 2000, chính phủ Phan Văn Khải đặt ra mục tiêu nội địa hóa xe dưới 9 chỗ là 40% vào n...
Việt Nam có thể vỡ đê Covid_19 bất kỳ giờ nào
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*VietTuSaiGon * *Theo blog* RFA Bước vào năm 2020, biến cố đầu tiên khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền là rạng sáng ngày 9 tháng 1, không hiểu sao do linh cảm hay một thứ gì đó thôi thúc, tôi không ngủ được, dậy bật máy, vào facebook, ngay lúc đó, trang tin chính xuất hiện video-clip phát trực tiếp của facebooker Nguyễn Thị Tâm, cảnh nhập nhoạng, chớp lóe, nổ đì đùng. Giọng người phụ nữ trong video đầy hoảng hốt “Chúng đã tấn công Đồng Tâm rồi!...”. Và sau đó là cái chết của cụ Lê Đình Kình cũng như hàng loạt vụ bắt bớ, đánh đập và trấn áp man rợ… Nhưng sâu xa hơn, có lẽ chúng tôi bị b...
COVID-19: Các tổ chức nhân quyền quốc tế lo ngại lạm dụng 'tình trạng khẩn cấp' để đàn áp nhân quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*minh-luat * *Theo blog* RFA Tiếp tế cho người thân bị cách ly tại Đại học Quốc gia TP. HCM (Ảnh: Internet) Liên minh Các Tổ chức Xã hội Dân sự Toàn cầu (CIVICUS) có trụ sở tại Nam Phi, với 9.000 thành viên trên toàn thế giới nói rằng: “Trong đại dịch COVID-19, các chính phủ không nên coi các biện pháp khẩn cấp là cái cớ để hạn chế quyền công dân”. Tuyên bố được đưa ra vào hôm 24/3, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng lạm dụng các biện pháp khẩn cấp được gia tăng ở một số quốc gia độc tài toàn trị trong quá trình phong tỏa và cưỡng bức cách ly nhằm phòng chống sự lây lan của vir...
Một năm kinh tế buồn…
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Vũ Bình * *Theo blog* RFA Đại dịch virus Corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã quét qua hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngoài nỗi sợ hãi, nhân mạng mà đại dịch gây ra, cướp đi thì nền kinh tế thế giới nói chung, và nền kinh tế từng quốc gia cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đại dịch gây ra sự gián đoạn công việc của cá nhân, sự đứt gãy quy trình sản xuất của từng nhà máy, xí nghiệp và công ty. Sự phong tỏa của các địa phương, các tỉnh thành, thậm chí quốc gia cũng đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, giá trị của một nền kinh tế thế giới đang ngày càng phụ thuộc nhiều...
Đài Loan, hình mẫu chiến đấu với Covid-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Trang Nhung * *Theo blog* RFA Hãng tin ABC News của Mỹ gần đây có bài viết với tựa đề 'Đài Loan làm hình mẫu cho thế giới về cách chiến đấu với virus corona' ('Taiwan sets example for world on how to fight coronavirus').[1] Bài viết, như tiêu đề và với nội dung dưới đây, cho thấy Đài Loan đã làm gì và như thế nào để kiềm chế thành công sự lây lan của nCoV và từ đó trở thành ví dụ điển hình cho các nước. Là một hòn đảo gồm 23 triệu dân ngay ngoài khơi Trung Quốc, trong đó có 850 ngàn công dân cư trú và làm việc tại đại lục, Đài Loan được dự đoán là có "rủi ro nhập khẩu" cao...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?