Tin Tức và Bình luận

TinHoaThinhDon

Sách lược toàn cầu cho một 'Trung Hoa vĩ đại' của ĐCSTQ
Unknown, TinHoaThinhDon - 5 hours ago
*Nguyên Thạch * *Theo *DLB Add caption Như bao đảng cộng sản khác, ĐCSTQ cũng có tham vọng độc đảng để cai trị, sự cai trị này, chẳng những thực hiện ở đất nước mà họ đang nắm giữ quyền hành, mà họ còn muốn thống trị cả toàn nhân loại. Thuyết của Mác và cơ chế của Lê-nin là nhằm nhuộm đỏ toàn thế giới. Thế giới là một, không còn biên giới cùng lãnh thổ của từng quốc gia, mà tất cả sẽ là một quốc gia do ĐCSTQ cầm đầu. Các dân tộc trên hành tinh này sẽ được thống trị bởi một dân tộc duy nhất là Hán tộc, mà dưới mắt của người Hán thì tất cả các dân tộc khác đều là man di mọi rợ, ma qu...
Virus corona : Việt Nam chống dịch thành công với tiềm lực hạn hẹp
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI [image: Chốt kiểm soát ở cổng bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nơi được xác định là ổ dịch lớn hiện nay của Việt Nam, ngày 26/03/2020.] Chốt kiểm soát ở cổng bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nơi được xác định là ổ dịch lớn hiện nay của Việt Nam, ngày 26/03/2020 - REUTERS - KHAM *Khi dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc), Việt Nam từng bị coi là nước có nguy cơ bị tác động lớn thứ hai do ở sát Trung Quốc, có chung 1.100 km biên giới. Khi cả thành phố Vũ Hán bị phong tỏa ngày 23/01/2020, Việt Nam cũng ghi nhận ca nhiễm virus đầu tiên. Nhưng từ 3 tháng qua, c...
Virus corona: TQ lại lấn át ở Biển Đông, VN còn trông đợi Mỹ được không?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Mỹ Hằng * *Theo *BBC [image: south china sea] Ảnh minh họa - TED ALJIBE/Getty *Trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc triển khai nhiều hoạt động mới ở Biển Đông ngay sau khi tuyên bố giải quyết xong ổ dịch Vũ Hán. * Việt Nam có thể làm gì trong tình thế này khi cũng đang gồng mình chống dịch và liệu đồng minh Mỹ có đóng góp vai trò gì giúp Việt Nam khi cường quốc này vừa trở thành nước dẫn đầu thế giới về số ca lây nhiễm? *Khai thác khí tự nhiên trên Biển Đông* Mới đây nhất, ngày 26/3, Trung Quốc đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên từ khí metan, trong...
Việt Nam có 203 ca COVID-19; 55 ca được chữa khỏi
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA [image: Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 28/3/2020 - phun thuốc khử trùng phòng dịch COVID-19 ở ngoại thành Hà Nội] Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 28/3/2020 - phun thuốc khử trùng phòng dịch COVID-19 ở ngoại thành Hà Nội - Reuters Bộ Y Tế Hà Nội vào chiều ngày 30 tháng 3 thông báo có thêm 9 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ đầu mùa dịch đến nay lên 203 ca. Trước đó vào 4 giờ chiều cùng ngày, Bộ Y Tế Hà nội thông báo số ca được chữa khỏi ở Việt Nam là 55 trường hợp. Trong số này có thêm 27 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được chữa khỏi tại Bệnh Vi...
Xuất khẩu thép sang Trung Quốc tăng đột biến trong hai tháng đầu năm 2020
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA [image: Ảnh minh họa: Sản phẩm thép cuộn cán nguội.] Ảnh minh họa: Sản phẩm thép cuộn cán nguội - AFP Việt Nam xuất khẩu tổng sản lượng thép sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2020 tương đương 50% so với cả năm 2019. Tổng cục Hải quan, vào ngày 30/3 cho biết thông tin vừa nêu. Theo số liệu thống kê tính đến hết tháng 2/2020 của Tổng cục Thống kê, Trung Quốc nhập khẩu thép của Việt Nam tăng trưởng đột biến gần 211 ngàn tấn, tăng 26 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2019, Việt Nam xuất khẩu thép sang Trung Quốc đạt hơn 442 ngàn tấn. Do đó, chỉ trong 2 tháng đầu n...
Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp sản xuất 5 triệu khẩu trang mỗi ngày
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA [image: Hình minh hoạ. Công nhân tại một nhà máy sản xuất khẩu trang ở tỉnh Thái Nguyên hôm 6/2/2020] Hình minh hoạ. Công nhân tại một nhà máy sản xuất khẩu trang ở tỉnh Thái Nguyên hôm 6/2/2020 - AFP Bộ Y tế mới đây có thông báo đề nghị các cơ sở sản xuất của Việt Nam tăng sản xuất khẩu trang phòng dịch COVID-19 lên 5 triệu chiếc một ngày, đồng thời cho biết Việt Nam đang tìm cách tự sản xuất máy thở trong điều trị bệnh nhân. Reuters trích thông báo của chính phủ hôm 30/3. Đề nghị này được Bộ Y tế đưa ra trong khi tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam vẫn chư...
Hà Nội triển khai các kế hoạch cho giai đoạn nguy hiểm của COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA [image: Hình minh hoạ - Một nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt khách đến bệnh viện Bạch Mai hôm 24/3/2020] Hình minh hoạ - Một nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt khách đến bệnh viện Bạch Mai hôm 24/3/2020 - AFP Hà Nội đang bước vào giai đoạn nguy hiểm của dịch COVID-19. Đó là nhận định của Chủ tịch Thủ đô Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về phòng chống dịch diễn ra ngày 30/3 và được truyền thông trong nước loan tin. Theo tin, tại cuộc họp Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng lên trong những ngày qua. Hiện Hà Nội có ...
Trái đất không người, tôi sống với ai?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Huy Phương * *Theo *Nguoi-viet Học sinh tại nhiều tiểu bang như New York hay California đã phải học tại nhà. (Hình: John Moore/Getty Images) Vì dịch bệnh COVID-19, suốt tuần lễ này, trên thế giới nhiều người bị giam lỏng ở nhà, gọi là bị cô lập hay cách ly, nhất là đối với những người lớn tuổi. Loài người vốn có nhu cầu tập họp, gần gũi, chung đụng với nhau, không ai muốn bị cách ly, cô lập, vì cách ly, cô lập đối với con người là một điều bất đắc dĩ, một hình phạt. Cứ xem những tội phạm, bỏ tù họ cũng là một lối cách ly, tước đoạt nhu cầu hợp quần của con người. Tù nhẹ còn bị g...
Khi người Đức gọi nữ thủ tướng là ‘Mutti’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Lê Phan * *Theo *Nguoi-viet Bức ảnh Thủ Tướng Angela Merkel đi chợ mua đồ dùng, gồm 4 chai rượu và ít cuộn giấy vệ sinh, ở Berlin, được mạng xã hội lan truyền rộng rãi. (Hình: Twitter) Người dân Đức thân mật gọi bà thủ tướng của họ là “Mutti,” tiếng Đức có nghĩa là “Mẹ.” Trong bài diễn văn đầu tiên cho đất nước từ khi nhậm chức, Thủ Tướng Angela Merkel bình tĩnh kêu gọi lý trí và tinh thần kỷ luật của các công dân để làm chậm sự lan truyền của virus, công nhận là một người lớn lên ở Đông Đức Cộng Sản bà cảm thấy khó khăn phải từ bỏ những quyền tự do, nhưng vì là một khoa học gia...
Hợp tác xã đội mồ sống lại?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Trong thời chiến tranh, bộ máy tuyên truyền của Miền Bắc luôn luôn nhấn mạnh đến điều mà họ cho là chân lý: nền kinh tế Miền Nam phát triển theo đường lối tư bản chủ nghĩa là một nền kinh tế bóc lột người dân thậm tệ. Sự tích luỹ tư bản cũng như công cụ sản xuất vào tay một số ít chủ nhân, tước đi quyền “làm chủ tập thể” của người dân mà bí thư Lê Duẩn cho là 1 trong 3 phát kiến vĩ đại của nhân loại. Chân lý ấy bao trùm trên toàn bộ suy nghĩ của lãnh đạo cộng sản thời bấy giờ. Vì thế, năm 1975, sau khi chiếm được Miền Nam bằng một cuộc chiến tranh bạ...
Ai đứng sau vụ tán phát văn thư 'hỏa táng' nạn nhân COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Trung Điền * *Theo *CTMM Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, khi những ca nhiễm Coronavirus lan nhanh trong thành phố trong hai tuần lễ trước mặt, khiến số tử vong lên quá cao dẫn đến tình trạng quá tải ở các nhà hỏa táng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM đã yêu cầu một số nhà hỏa táng lên phương án đáp ứng và làm báo cáo khẩn cho Sở. Văn thư này mang số 2285, ký bởi bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám Đốc Sở vào ngày 26 Tháng Ba, 2020. Mặc dù là Văn thư mang tính nội bộ giữa Sở Tài Nguyên và Môi Truờng với ba công ty có nghiệp vụ hỏa táng gồm Công ty Môi trường đô thị thành phố,...
Thế hệ Vượng – một thế hệ vứt đi
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Phạm Minh Vũ * *Theo *CTMM Ngày 9-03-2020 Thay mặt bộ chính trị, thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng ban hành kết luận 70 với nội dung “ tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã”. Sau khi Nguyễn Phú Trọng xuất hiện để sắp xếp nhân sự cho đại hội 13 mới đây, Trần Quốc Vượng gần như được dư luận chắc chắn là nhân vật sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng trong đại hội đầu năm tới. Những tưởng thế hệ sau, là đàn em Vượng sẽ có tư duy đổi mới khi đứng đầu đảng, nắm quyền để đưa tương lai đất nước tiến lên, ...
Hợp tác xã – nỗi ám ảnh của thế kỷ 20
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Ngô Đồng * *Theo *CTMM Hôm 27 Tháng Ba, 2020, ông Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính Trị CSVN ban hành Kết luận về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo nội dung bản Kết luận, dù thừa nhận tốc độ tăng trưởng chậm, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh thấp, người dân không mặn mà, nhưng chủ trương của các lãnh đạo cộng sản là tiếp tục duy trì vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phản ứng của dư luận sau tuyên bố của ông Trần Quốc Vượng về mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhìn chung là tiêu cực. Ký...
Tuyên giáo, tuyên truyền và… y học bó tay!
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đồng Phụng Việt * *Theo blog* RFA Dẫu dịch viêm phổi Vũ Hán do COVID-19 tiếp tục lan rộng, số người bị lây nhiễm và số người chết trên toàn thế giới tăng từng giờ nhưng nhân loại vẫn tin rằng y học sẽ tìm ra thuốc đặc trị, cũng như vaccine phòng ngừa loại virus này… Tuy nhiên trong đại dịch đang làm thế giới ngả nghiêng, có một điều mà chắc chắn y học bó tay, đó là không thể thay đổi nhận thức của hệ thống tuyên giáo và hoạt động tuyên truyền tại Việt Nam cho dù kiểu tư duy và lối hành xử đó góp phần hủy diệt cả dân tộc… *** Tờ Người Đưa Tin – một trong những cơ quan truyền thô...
Cấm xuất gạo: vì an ninh lương thực hay vổ béo cho ai đó?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Gió Bấc * *Theo blog *RFA Ngay trong cao điểm đại dịch virus Vũ Hán, dư luận VN lại bùng vỡ vì cuộc tranh luận cấm hay cho xuất khẩu gạo. Điều quái là là thái dô bất nhất của Bộ Công Thương, ngày 23-3 đề xuất cấm xuất gạo Chính phủ có công văn hỏa tốc chuẩn y. Ngày hôm sau Bộ lại có công văn hỏa tốc đề nghị dừng cấm để rà soát lại nguồn lương thực, báo hại Chính phủ phải ra tiếp công văn hỏa tốc…ngừng cấm *Cấm, cho theo sự rỉ tai?* Mãi đến chiều ngày 26/3, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh mới triệu tập họp khẩn về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo ...
Vừa hợp tác vừa đấu tranh
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Lân Thắng * *Theo blog* RFA Nếu ai từng đam mê đi phượt Tây Bắc chắc các bạn cũng biết một địa danh khá nổi tiếng, là sống khủng long Tà Xùa hùng vĩ. Nhưng trái ngược với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì ở đây lại là một vùng rất nghèo khó. Đó là Háng Đồng, một xã nghèo nằm cách thị trấn Bắc Yên - Sơn La khoảng 50km đường núi hiểm trở. Năm 2013, theo sự giới thiệu của một số thầy giáo ở trên này, chúng tôi đã có mặt ở Háng Đồng để tìm cách giúp đỡ xây dựng một vài phòng học cho trẻ em địa phương. Nhưng rồi khi lên đến nơi tình cờ, chúng tôi tìm thấy ở đây có một dự án ...
Trong thời dịch bệnh, Facebook xiết chặt ngôn luận ở Việt Nam như công an
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Tuấn Khanh * *Theo blog* RFA Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3/2020, Facebook nhiều lần được nhắc tên trên báo chí về những việc ngăn cản ngôn luận đầy khó hiểu, đặc biệt liên quan đến vấn đề dịch bệnh Coronavirus. Trên tờ The Verge, giữa tháng 3, có nhắc đến chuyện này. Tờ báo nói Facebook liên tục đánh dấu một số bài đăng, dẫn đường liên kết (link) đến thông tin và bài viết về coronavirus và COVID-19 là thư rác, hoặc coi là tin giả hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, theo quan sát của một phóng viên Verge và nhiều người dùng trên Twitter. Tuy nhiên, khi chuyện lớn lên, thì ông Gu...
Bài học Trần Bắc Hà trong quan trường của chế độ cộng sản
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Văn Đài * *Theo blog* RFA Mới đây, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án có liên quan đến bố con ông Trần Bắc Hà. Trần Bắc Hà là tiêu biểu cho loại quan chức cộng sản khi có chức, có quyền, có thế thì có thể hô mưa, gọi gió. Nhưng khi hết quyền, hết chức, hết thế thì sống và chết trong nhục nhã và đau đớn. Trong giai đoạn Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và cũng là thời kỳ mà Trần Bắc Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV(Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN). Trong các chuyến công tác của Nguyễn Tấn Dũng dù trong ...
Tại sao cộng sản miền bắc thắng trong cuộc chiến tranh VN?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Đình Ấm * *Theo *VNTB [image: VNTB – Tại sao cộng sản miền bắc thắng trong cuộc chiến tranh VN?*] *Trong chiến tranh cổ điển (không sử dụng vũ khí hạt nhân…) những yếu tố thắng lợi là vũ khí tinh thần, vật chất và hoàn cảnh.* Trong chiến tranh thì phía lạc hậu thắng văn minh là chuyện không hiếm, ví như thế kỷ 12, 13 đế quốc Mông Cổ đã chiến thắng, tàn phá cả loạt các xã hội văn minh hơn ở châu Á, Trung cận đông, châu Âu hay Mãn Thanh chiến thắng nhà Minh… Trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1965-1974) nếu nhìn vào sức mạnh vật chất, khoa học kỹ thật (KHKT), trình độ văn minh ...
Nửa tháng không có đề đóm
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hiền Vương * *Theo *VNTB [image: VNTB – Nửa tháng không có đề đóm] *Vậy là hai tuần lễ đầu của tháng tư, 2020 toàn bộ những thú vui đề đóm, vé số sẽ tạm dừng trên toàn quốc vì dịch bệnh corona.* Từ ngày 1-4, sẽ không có chuyện người bán vé số đi khắp ngõ ngách, dễ lây lan dịch bệnh corona. Vấn đề quan trọng khác đang đặt ra là giải quyết đời sống của người nghèo ra sao? Tính đến tối ngày 29-3, chính phủ vẫn chưa đưa ra giải pháp tình thế nào về chuyện bất ngờ ‘đập chén cơm’ mưu sinh của người bán vé số. “Dừng phát hành thì dễ rồi nhưng quan trọng là hỗ trợ những người nghèo chạy ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?