Các phần tử chủ chiến Algeria chặt đầu con tin người Pháp

Hình ảnh chụp từ video công bố trên Internet hôm 24/9/2014 cho thấy các thành viên nhóm Jund al-Khilafah đứng đằng sau nhà leo núi người Pháp Herve Gourdel ngay trước khi chặt đầu ông.
Hình ảnh chụp từ video công bố trên Internet hôm 24/9/2014 cho thấy các thành viên nhóm Jund al-Khilafah đứng đằng sau nhà leo núi người Pháp Herve Gourdel ngay trước khi chặt đầu ông.


Theo VOA
24.09.2014
Một nhóm chủ chiến Algeria có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã chặt đầu một người đi bộ đường dài Pháp bị bắt cóc hồi đầu tuần này.
Nhóm “các binh sĩ của vương quốc” đã đe dọa giết ông Herve Gourdel, 55 tuổi, vì sự tham gia của Pháp trong các cuộc không kích chống các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq.
Một video được nhóm này công bố không cho thấy việc chém đầu, nhưng một chiến binh nắm chiếc đầu giơ lên trước máy quay.
Một chiến binh đọc một thông báo nói rằng nhóm Algeria quyết định trừng phạt Pháp và bảo vệ Nhà nước Hồi giáo.
Hai người Mỹ và một người Anh đã bị chặt đầu theo cách tương tự bởi các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo.
Trong một video trước đây có chiếu cảnh ông Herve Gourdel ngồi giữa hai người đàn ông vũ trang và trùm mặt khi ông yêu cầu chính phủ Pháp can thiệp vào việc phóng thích ông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện