Hong Kong: sinh viên biểu tình đòi trưởng đặc khu từ chức

000_Par7985487.jpg  

Sinh viên Hồng Kông diễu hành đòi dân chủ ngày 25 tháng 9 năm 2014.
AFP PHOTO/XAUME OLLEROS

Theo RFA
26.09.2014
Hàng nghìn học sinh, sinh viên Hong Kong đã tuần hành tới dinh thự của trưởng đặc khu Lương Chấn Anh, đòi ông từ chức mặc cho bị cảnh sát ngăn cản.
Mang theo một tấm ảnh lớn của ông Lương có vẽ răng giống ma cà rồng, những người biểu tình hô khẩu hiệu đòi nhà lãnh đạo ủng hộ Bắc Kinh từ chức. Cảnh sát thử vài lần để ngăn chặn đoàn người biểu tình, nhưng không được.
Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 với tư cách là một đặc khu hành chính có quyền tự trị và tự do, dưới một cơ chế có tên “một quốc gia, hai thể chế”.
Tuy nhiên, tháng trước Bắc Kinh bác bỏ những yêu cầu của dân Hong Kong về việc được tự do chọn nhà lãnh đạo kế cận, dẫn tới hàng loạt các cuộc biểu tình ở đây. Bắc Kinh muốn hạn chế số ứng viên và phải là những người thân chính quyền Hoa Lục.
Các cuộc biểu tình ở Hong Kong phần lớn là ôn hoà tuy có những cuộc va chạm nhỏ với cảnh sát. Các nhà tổ chức của cuộc tuần hành có tên Occupy Central vào ngày 1/10 tới dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người tham gia.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?