Chiến dịch chiếm đóng trung tâm Hồng Kông mở màn

mediaMột cảnh tượng ở Hồng Kông sáng ngày 28/09/2014REUTERS/Tyrone Si

 
Theo RFI
Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay giải tán hàng chục ngàn người biểu tình chiếm đóng trụ sở chính quyền. Phong trào dân chủ cương quyết đòi Bắc Kinh nới rộng quyền tự do chính trị của đặc khu kinh tế này. Occupy Central khởi động chiến dịch bất phục tùng dân sự 3 ngày sớm hơn dự kiến.

Một phần khu trung tâm Hồng Kông bị tê liệt vào sáng nay 28/09/2014. Cảnh sát đã hai lần phóng hơi cay về phía người biểu tình. Nhiều người nói với phóng viên AFP là « Thế giới cần được biết là người dân Hồng Kông khát vọng tự do, dân chủ nhưng không được hưởng những quyền cơ bản đó ». AFP ghi nhận tại Hồng Kông ít khi nào xảy ra đụng độ giữa cảnh sát với xã hội dân sự. Một chuyên gia được hãng thông tấn Pháp trích dẫn cho rằng « đụng độ dữ dội hôm nay là một bước ngoặt trong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của dân cư Hồng Kông ».
Từ hơn một tuần qua, lần đầu tiên kể từ khi sinh viên, học sinh Hồng Kông nghỉ học để xuống đường đòi dân chủ, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh kêu gọi dân chúng không tham gia biểu tình, đứng ngoài các hoạt động phi pháp và đòi chống lại dự luật bầu cử do Bắc Kinh ấn định. Để xoa dịu dư luận, người đứng đầu đặc khu kinh tế Hồng Kông cam kết sẽ « tham khảo ý kiến của dân về thể thức bầu cử ». Ông Lương Chấn Anh tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết về kế hoạch này. Trước mắt Bắc Kinh tin tưởng là chính quyền Hồng Kông hoàn toàn có khả năng đối phó với tình hình. Trung Quốc một lần nữa nhắc lại « tất cả các hoạt động đe dọa trật tự xã hội là những hành động phi pháp ».
Từ Hồng Kông thông tín viên đài RFI Florence de Changy cho biết từ tối hôm qua, hàng chục ngàn người đã bao vây trụ sở chính quyền Hồng Kông, coi đây là điểm xuất phát của phong trào đấu tranh đòi được tự do chọn lựa lãnh đạo.
« Hàng chục ngàn người, 60 ngàn, theo lời ban tổ chức, từ tối hôm qua đã chiếm đóng khu vực trung tâm nơi đặt trụ sở của chính quyền. Người biểu tình đã dựng rào cản đề phòng trường hợp bị cảnh sát tấn công. Thế nhưng đụng độ đã không xảy ra đêm qua. Khoảng trước hai giờ sáng nay, giờ địa phương, lãnh đạo phong trào dân chủ Occupy Central, Benny Tai, đã lợi dụng tình thế và sự ủng hộ của các hội đoàn sinh viên, để tuyên bố chính thức khởi động chiến dịch bất phục tùng dân sự. Như vậy là chiến dịch này bắt đầu sớm hơn dự kiến đến ba ngày. Tất cả các bên, kể cả người biểu tình, đều bỡ ngỡ trước quyết định nói trên. Vì tất cả đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu tham gia vào chiến dịch kể từ ngày 01/10/2014 mà thôi.
Dù vậy từ ngày hôm qua, người biểu tình đã bắt đầu phân chia công việc chuẩn bị đọ sức với chính quyền. Nhiều người đã mang lương thực đến điểm hẹn. Ba sinh viên cho biết người biểu tình nhắn tin qua mạng xã hội Facebook, nói rõ họ cần những gì và thế là họ được những cảm tình viên với phong trào dân chủ Hồng Kông cung ứng. Nước uống, khẩu trang chống hơi cay, thuốc men, bánh ngọt và những vật dụng cần thiết như chăn hay áo ấm ... đã được chất lên như núi. Ẩn số duy nhất là khi nào và dưới hình thức nào chính quyền Hồng Kông sẽ ngăn chặn và chấm dứt phong trào của các phe dân chủ ».
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?