TNS John McCain vừa đệ trình dự luật lưỡng đảng để gỡ bỏ các hạn chế trong việc bán vũ khí cho VN.

Sau gần 40 năm sau khi trực thăng vận những người lính Mỹ cuối cùng ra khỏi Việt Nam trong cuộc rút lui, Washington đang tiến gần hơn tới việc gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho nước cựu thù là Việt Nam, với các thương vụ khởi đầu giúp Hà Nội đối phó với sự gia tăng thách thức hải quân từ Trung Quốc.

Các giới chức cao cấp Hoa Kỳ thạo tin nói rằng Washington muon ủng hộ Việt Nam qua việc tăng cường khả năng để giám sát và phòng thủ bờ biển, và cho biết rằng các máy bay do thám không trang bị vũ khí P-3 có thể là một trong những thương vụ đầu tiên của Mỹ với Việt Nam.

Máy bay do thám không trang bị vũ khí loại này cũng có thể cho phép Việt Nam theo dõi các hoạt động gia tăng trên Biển Đông của Trung Quốc, là một điểm sáng khả quan bởi vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau từ nhiều quốc gia đối với các quần đào và bãi đá ngầm ở đó.

2 viên chức cao cấp của chính phủ Obama nói rằng các cuộc thương lượng về việc nới lỏng lệnh cấm vận đang diễn ra tại Washington và có thể có kết quả vào cuối năm nay.

Lợi lạc trong mối bang giao ngày càng ấm áp hơn với Việt Nam, dù Hoa Kỳ quan tâm đến hồ sơ nhân quyền, sắp hàng theo các chiến lược của Tổng Thống Barack Obama tái tập trung vào kinh tế, chính trị và quân sự hướng tới Á Châu.

Chuyển biến bỏ cấm vận theo sau phục hồi lại từ từ mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong vòng 20 năm qua, được gia tăng với hàng loạt cuộc họp cấp cao ngoại giao và quân sự trong nhiều tháng gần đây.

2 giám đô'c cao cấp trong kỹ nghệ vũ khí Hoa Kỳ nói với Reuters là họ dự đoán chính phủ Mỹ sẽ bỏ cấm vận nay mai. “Có nhiều thảo luận về việc cho phép bán vũ khí cho Việt Nam. Đây là lãnh vực đầy triển vọng đối với chúng tôi,” theo một trong 2 giám đốc cho biết với điều kiện giấu tên.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam chưa có bình luận tức thì nào về việc này.

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ John McCain, một cựu tù nhân chiến tranh tại Việt Nam mà cũng là người dẫn đầu trong việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào đầu thập niên 1990s, nói rằng ông vừa đệ trình dự luật lưỡng đảng để gỡ bỏ các hạn chế trong việc bán vũ khí [cho VN].

Bộ Trường Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm Washington vào đầu tháng 10 để họp với Ngoại Trường John Kerry và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel mà được dự kiến sẽ đến Việt Nam trước cuối năm nay.

Theo trang mạng của hãng Lockheed, hiện có 435 chiếc máy bay do thám P-3 do hãng Lockheed Martin chế tạo đang hoạt động trên khắp thế giới được điều khiển bởi 21 chính phủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?