Châu Âu mở chiến dịch trấn áp tội phạm rầm rộ, 1.000 người bị bắt

Trưởng cơ quan Europol Rob Wainwright trả lời câu hỏi sau một buổi họp báo ở The Hague, Hà Lan, 24/9/2014.
Trưởng cơ quan Europol Rob Wainwright trả lời câu hỏi sau một buổi họp báo ở The Hague, Hà Lan, 24/9/2014.

Theo VOA
24.09.2014
30 trẻ em đã được cứu thoát và hơn 1.000 người bị bắt giữ trên toàn châu Âu trong một chiến dịch trấn áp rầm rộ mang tầm quốc tế nhắm vào tội phạm có tổ chức.
Chiến dịch, được gọi là "Archimedes," có sự tham gia của cảnh sát từ cả 28 nước EU, cũng như từ Mỹ, Colombia và Australia.
Chiến dịch nhắm mục tiêu vào những hoạt động tội phạm bao gồm buôn người, buôn lậu ma túy, tội phạm mạng và nhập cư bất hợp pháp.
Trưởng cơ quan Europol Rob Wainwright gọi quy mô của nỗ lực này là "chưa từng có." Chiến dịch diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 9.
Những trẻ em được giải cứu là người Romania mà các đối tượng buôn người muốn dùng để làm nô lệ tình dục và lao động cưỡng bức.
Nhiều lượng lớn ma túy cũng đã bị tịch thu, bao gồm heroin và cocaine

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện