Bắn nam bác sĩ vì “dám” đỡ đẻ cho vợ mình

Một người đàn ông vừa bắn bị thương một bác sĩ sau khi người này đỡ đẻ cho vợ ông ta ở bệnh viện King Fahad tại thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi.

Theo trang tin Sabq của Ả Rập, ông chồng tới bệnh viện hôm 26-5 và xin gặp bác sĩ để cám ơn vì giúp vợ con ông "mẹ tròn, con vuông"
Bác sĩ Muhannad Al Zabn – người thực hiện ca đỡ đẻ 1 tháng trước – không mảy may nghi ngờ và đến gặp người đàn ông trên tại vườn bệnh viện.
Trong lúc nói chuyện, người này đột nhiên rút súng giấu dưới áo ra và nhắm bắn bác sĩ. Nghe tiếng súng, những người khác chạy ngay đến và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
 Bác sĩ Muhannad Al Zabn. Ảnh: Gulf News
Bác sĩ Muhannad Al Zabn. Ảnh: Gulf News
Thủ phạm bị bắt ngay sau đó. Người này – không được tiết lộ danh tính – giận dữ cho rằng bác sĩ nam không có quyền đỡ đẻ cho vợ mình mà phải là một bác sĩ nữ
Phát ngôn viên bệnh viện King Fahad, ông Bassam Al Buraikan xác nhận sự việc và cho biết tình trạng của nam bác sĩ xui xẻo hiện đã ổn định.
Ông Al Buraikan nói nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc sau khi thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án.
 

Theo Bảo Hạnh (Theo NDTV)
nld.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện