Việt Nam muốn mua thêm 2 tàu tên lửa Gepard-3.9 của Nga

12-1538.jpg  

Tàu chiến Gepard được trang bị các hệ thống vũ khí và tên lửa của Nga.
Courtesy of baogiaothong.vn

RFA
2016-05-30
 
Việt Nam đang thảo luận với Nga để đóng thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard-3.9.
Thông tin này được tập đoàn Rostex của Nga thông báo, cho biết Việt Nam và Nga đang thảo luận về việc đóng thêm cặp tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard-3.9 thứ 3 sau khi hãng đóng tàu Zelenodolsk hoàn tất 2 cặp tàu cùng loại và giao cho Hải quân Việt Nam.
Vào ngày 26 tháng 5, chiếc tàu Gepard-3.9 thứ 4 được hạ thủy và được thử nghiệm tại vùng nước trong nhà máy A.Gorky của hãng đóng tàu Zelenodolsk cho đến tháng 9 tới.
Dự kiến chiếc tàu thứ 3 và thứ 4 sẽ về đến Việt Nam lần lượt vào tháng 8 và tháng 9 năm 2016. Không giống như cặp tàu Gepard đầu tiên, cặp tàu thứ 2 này được trang bị các thiết bị mới nhất, trong đó có thêm chức năng chống ngầm.
Về cặp tàu Gepard thứ 3, đại diện của hãng đóng tàu Zelenodolsk cho biết có thể sẽ trang bị tên lửa Klub.
Cặp tàu Gepard-3.9 đầu tiên đã giao cho phía Việt Nam hồi năm 2012.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?