Việt Nam vẫn cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc

 
 
Việt Nam vẫn cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc
 
Không ảnh Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa, nơi đang xảy ra tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực.U.S. Navy/Handout via Reuters/File

Quốc tế và đặc biệt là các nước Đông Nam Á đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về vụ Philippines kiện Trung Quốc về bản đồ “đường lưỡi bò” ở Biển Đông. Phán quyết này sẽ được đưa ra trong những tuần tới, trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng cùng với nhịp độ Trung Quốc bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa các đảo tranh chấp.

Là quốc gia bị xâm lấn chủ quyền nhiều nhất, Việt Nam hiện vẫn đang cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, mặc dù đã chuẩn bị hồ sơ. Nhưng nếu kiện Trung Quốc thì Việt Nam phải kiện như thế nào? Đây đã là một trong những chủ đề thảo luận tại cuộc hội thảo quốc tế ở Đại học Yale, bang Connectinut, Mỹ trong 2 ngày 6 và 7/05 vừa qua. Tham gia hội thảo này có nhiều học giả hàng đầu về Biển Đông từ các viện nghiên cứu, trường đại học có uy tín ở Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Canada…
Trong số các tham dự viên của hội thảo có tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn, thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, hiện đang nghiên cứu tại Đại học Yale. Sau cuộc hội thảo này, ông Trần Đức Anh Sơn đã dành cho RFI Việt ngữ bài phỏng vấn sau đây:

TS Trần Đức Anh Sơn 27/05/2016 Nghe
 
 
 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?