Châu Âu cho Hy Lạp vay thêm 10 tỷ euro

media
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tại Bruxelles ngày 24/05/2016.Reuters

Trong cuộc họp vào đêm 24/05/2016, nhóm Eurogroupe gồm 19 nước sử dụng đồng tiền chung euro chấp thuận cho Hy Lạp vay thêm 10,3 tỷ euro. Điểm quan trọng hơn hết là Athens được chấp nhận giảm nhẹ món nợ, tưởng thưởng cho những hy sinh và cải cách đớn đau.
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :
Thỏa thuận đạt được vào đêm nay cho phép Hy Lạp nhận được khoản trợ cấp đầu tiên 7,5 tỷ euro vào trung tuần tháng 6. Nhưng điểm tiến triển quan trọng hơn hết là viễn ảnh được giảm bớt phần nào gánh nợ tài chính.
Bộ trưởng Tài Chính của 19 quốc gia vùng euro thông báo một loạt biện pháp phức tạp, khó hiểu, nhưng điều chắc chắn là không phải xóa nợ một cách đơn giản, mà chỉ giúp Hy Lạp kéo dài kỳ hạn và bớt phần nào lãi xuất.
Thỏa thuận này có được là nhờ Quốc Hội Hy Lạp thông qua một loạt biện pháp mới tăng thu giảm chi, cắt bớt trợ cấp hưu trí. Những cố gắng này được các đối tác nhìn nhận. Hy Lạp được công nhận là đã giữ lời hứa, giải quyết tình trạng nợ nần nên xứng đáng được tin cậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?