Trump giành đủ lượng đại biểu cho đề cử

Posted on 27/05/2016


Trump giành đủ lượng đại biểu cho đề cử
Image copyright                  Reuters
Image caption                                     Ông Donald Trump tuyên bố: “Tôi chỉ biết tôi đã nhận được đề cử”

BBC
27 tháng 5 2016
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được lượng đại biểu cần thiết để đảm bảo việc được đảng này đề cử.
Ông đã đánh bại 16 ứng viên khác của đảng Cộng hòa và đạt được 1.238 đại biểu, hơn một người so với yêu cầu, theo AP.
Đảng Cộng hòa sẽ đưa ra đề cử tại hội nghị vào tháng 7/2016.
Trong khi ông Trump đã đạt được lượng đại biểu cần thiết, việc đề cử ông chưa được bảo đảm do nội bộ đảng Cộng hòa vẫn còn chia rẽ.
Những đại biểu không ràng buộc được tự do ủng hộ ứng cử viên mà họ lựa chọn.
Nếu việc đề cử được xác nhận, ông Trump sẽ đối mặt với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hoặc Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, đảng Dân chủ.
Hôm thứ Tư 25/5, tỷ phú New York đề nghị cùng ông Sanders tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình ở bang California trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này diễn ra ngày 7/6.
Ông Sanders nhận lời tranh luận trên Twitter.
Image copyright                  Getty
Image caption                                     Hội nghị đảng Cộng hòa ở Cleveland được dự báo sẽ là ‘show của Donald Trump’                
Hôm thứ Năm 26/5, ông Trump nói: “Trong cuộc tranh luận, Bernie sẽ thua”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới “có lý do để bất an” về ông Trump, người mà ông nói là “thiếu hiểu biết về các vấn đề của thế giới hoặc có thái độ bất cần”.
Đáp lại, ông Trump nói với các phóng viên ở North Dakota rằng việc nhà lãnh đạo các nước bất an là “điều tốt”.
“[Tổng thống Obama] không biết gì về kinh doanh,” ông nói.
“Nhiều nước đang hoàn toàn lợi dụng và tận dụng lợi thế của chúng ta”.
“Chúng ta sẽ có mối quan hệ tuyệt vời với các nước này, nhưng nếu họ bất an một cách thân thiện thì đó là điều tốt, chứ không phải là điều xấu.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?