Lấy cớ Mỹ không ký vào Unclos, Bắc Kinh phủ nhận quyền tự do hải hành của Mỹ

Cập nhật: 27/04/2016 11:18
 
Cũng theo Bắc Kinh, năm 1979 Hoa Kỳ đã viết ra chuơng trình Tự Do Hải Hành trước khi Hiệp Ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) của LHQ ký kết. Nhưng theo ý của Bắc Kinh, Mỹ lại thi hành tự do hải hành dựa theo luật UNCLOS 1982, một bộ luật mà “Mỹ KHÔNG ký tên vào?”
Cali Today News - Bắc Kinh hôm thứ Ba đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền và an ninh của các nước khác, theo lời của phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng.
Tuyên bố này nhằm phản ứng lại tinh thần của tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DoD) hôm 25/4/16 về quyền tự do hải hành của Mỹ không những tại Biển Đông mà còn nhiều nước khác.
 
Theo báo cáo thường niên 2015, hải quân Mỹ đã thực hiện hoạt động thực thi "quyền tự do hải hành" thử thách với 13 nước, trong đó có Trung Hoa, Ấn và Indonesia.
 
Dựa tin trên website của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, các cuộc hải hành trên nhằm mục tiêu bảo vệ quyền tự do theo luật biển và luật không hành trên vùng biển và vùng trời cho mọi quốc gia đúng với quốc tế công pháp.
 
Như chúng ta đã biết, năm ngoái Hoa kỳ đã thực hiện hai lần vào những vùng Đặc Quyền Kinh Tế (EEZ)và vùng Nhận Dạng Phòng Không (ADIZ) mà Trung cộng tự đề ra.
 
Bắc Kinh đang lưu ý vào báo cáo của Bộ quốc Phòng Mỹ và mỉa mai lại khi cho rằng tuyên bố vừa qua của Bộ quốc Phòng Mỹ chỉ là “bản chất chỉ nhằm múa may sức mạnh đơn phương của về hải và không quân của Mỹ”.
 
Cũng theo Bắc Kinh, năm 1979 Hoa Kỳ đã viết ra chuơng trình Tự Do Hải Hành trước khi Hiệp Ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) của LHQ ký kết. Nhưng theo ý của Bắc Kinh, Mỹ lại thi hành tự do hải hành dựa theo luật UNCLOS 1982, một bộ luật mà “Mỹ KHÔNG ký tên vào?”
 
Hiện nay Trung Cộng tuyên truyền rằng, ý định của Mỹ “lợi dụng danh nghĩa tự do hải hành để 'khống chế' trật tự hàng hải để ưu tiên độc quyền và ngay cả đặc quyền ngoại lệ của mình”, những thứ mà Trung Cộng hoàn toàn chống đối. Truyền thông của Trung Hoa cũng đưa tin về vụ 6 phi cơ Mỹ, ngày 19 tháng 4 vừa qua đã thực hiện phi vụ bay qua không phận của đảo Hoàng Nham (hay Bãi Cạn - Scarborough Shoal) theo Mỹ vẫn là không phận quốc tế.
 
Vào hôm thứ Hai trong tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng 'buộc tội' chính Mỹ đã “lợi dụng” danh nghĩa tự do hải hành và ngay cả phi hành để cố tình gia tăng sức mạnh quân sự tại Biển Đông mà thôi.
 
DHL (theo Xinhua)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?