10 người thiệt mạng trong vụ cháy phà ở Hy Lạp

    
Một phụ nữ được kéo lên trực thăng từ chiếc phà bị cháy ở biển Adriatic, ngày 28/12/2014.
Một phụ nữ được kéo lên trực thăng từ chiếc phà bị cháy ở biển Adriatic, ngày 28/12/2014.
 
Theo VOA
Có ít nhất 10 người thiệt mạng trên một chiếc phà bị bốc cháy tại Biển Adriatic ngày Chủ Nhật. Đội tuần duyên Hy Lạp nói nỗ lực cứu hộ tiếp tục suốt ngày hôm qua để mang hàng trăm hành khách còn lại đến nơi an toàn. Từ London,Thông tín viên Selah Hennessy gửi về bài tường thuật cho đài VOA.
Hôm qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho biết vụ cháy phà đã làm một số hành khách thiệt mạng. Ông nói đã tìm thấy 4 xác người trên biển trong công tác cứu hộ ngày hôm qua.
Một người đàn ông Hy Lạp thiệt mạng ngày Chủ Nhật sau khi bị kẹt trong một xuồng cứu cấp rơi xuống nước.
Thủ tướng Renzi cám ơn toán cứu hộ. Ông Renzi nói ông cầu nguyện cho các gia đình các nạn nhân phải trải qua kinh nghiệm đau buồn này.
Một đám cháy đã bùng ra trên boong để xe hơi của chiếc phà Norman Atlantic vào sáng sớm ngày Chủ Nhật. Phà đang ở trên Biển Adriatic đi từ Hy Lạp đến Italia.
Máy bay trực thăng đã cứu gần 500 người từ boong trên cùng của chiếc phà, mặc dù trời mưa to và sóng lớn.
Một tài xế xe tải người Hy Lạp sống sót mô tả cảnh cứu hộ “hỗn loạn” và kinh hoàng” như thế nào. Ông nói các hành khách cuống cuồng thoát khỏi ngọn lửa và mưa như trút nước, dẫm đạp lên nhau để lên máy bay trực thăng.
Các hành khách được cứu được đưa đến thành phố cảng Bari của Ý sáng sớm hôm qua, nơi họ được kiểm tra sức khoẻ.
Đô đốc Giovanni de Tullio thuộc lực lượng tuần duyên Ý nói mỗi hành khách đều được kiểm tra sức khoẻ.
Ông nói các hành khách dường như khoẻ mạnh nhưng sẽ được kiểm tra để xác định họ cần phải vào bệnh viện để chữa trị hay không.
Hầu hết những người trên phà là người Hy Lạp, nhưng có những người Ý, Đức, Anh và những người khác nữa.
Bà Susan Dalton, người Anh nói con gái của bà hai đứa cháu ngoại được cứu thoát nhưng đứa cháu ngoại gái nhỏ nhất phải vào bệnh viện.
Bà cho biết cô bé bị giảm nhiệt cơ thể vì không lấy được chiếc áo khoác ngoài trong phòng trước khi lên boong tàu”
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, nhưng công tố viên Ý ngày hôm qua cho biết đang mở cuộc điều tra hình sự về vụ này.
 
Một hành khách bị thương chờ đợi để rời khỏi tàu chở hàng 'Spirit of Piraeus' đã cứu họ khỏi chiếc phà bị bốc cháy trong vùng biển ngoài khơi Hy Lạp, ngày 29/12/2014.
 
Nhân viên cứu hộ khiêng một phụ nữ bị thương lên cảng Bari ở Ý, ngày 29/12/2014.
 
Chiếc phà Norman Atlantic đang bốc cháy ngoài khơi Hy lạp, ngày 28/12/2014.
 
Hành khách phi hành đoàn của phà Norman Atlantic được cứu sống rời khỏi chiếc tàu khi cập cảng Bari, miền nam nước Ý, ngày 29/12/2014.
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?