Con gái Chủ tịch Korean Air bị bắt

Bà Cho Hyun-ah bị bắt giam sau khi tòa án ra trát bắt
Theo BBC
31 tháng 12 2014
Bà Cho Hyun-ah, con gái của chủ tịch hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc, đã bị bắt.
Bà bị dư luận Hàn Quốc phê phán sau khi khiến một chuyến bay bị gián đoạn chỉ vì không hài lòng với nhân viên phục vụ.
Vì vụ này, bà đã phải từ chức phó chủ tịch phụ trách dịch vụ trên khoang của hãng hàng không Korean Air hôm 9/12.
Trong diễn biến mới nhất, bà bị bắt giam và khởi tố về tội vi phạm luật an toàn hàng không và cản trở nhân viên làm việc.
Bà đã ra lệnh cho máy bay quay lại đường băng ở New York sau khi mắng một tiếp viên do phục vụ hạt mắc ca trong gói đóng kín thay vì đổ ra đĩa.
Bà phủ nhận cáo buộc hành hung tiếp viên trưởng, Park Chang-jin. Người này nói bà bắt ông ta phải quỳ lạy xin tha thứ và hành hung ông ta.
Một lãnh đạo khác của Korean Air cũng bị bắt, với cáo buộc tiêu hủy bằng chứng liên quan.
Cha của bà, chủ tịch Korean Air Cho Yang-Ho, đã xin lỗi vì “hành động ngu ngốc” của con gái.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?